4 tiêu chuẩn của thực phẩm thiết yếu

(Dân trí) - Thực phẩm thiết yếu hay thực phẩm cơ bản là các loại lương thực, thực phẩm (chủ yếu là lương thực) được con người dùng làm thức ăn thường xuyên và với số lượng sớn, mang tính ổn định, lâu dài...

Đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là thực phẩm thiết yếu.


 

Bản thân các loại thực phẩm này cấu tạo thành một thành phần không thể thiếu của chế độ ăn uống và là các món chính trong bữa ăn hàng ngày Đây là một trong những mặt hàng nhu yếu phẩm của xã hội, cũng như những mặt hàng có tầm quan trọng, chiến lược trong nền kinh tế của các quốc gia và cũng là những mặt hàng dễ tăng giá và có tác động rất lớn đến đời sống con người (Theo Wikipedia).

 

Đi vào một siêu thị lớn, khu vực đồ ăn nấu tại chỗ giúp chúng ta có thêm nhiều lựa chọn hơn. Trong siêu thị chủng loại món ăn vô cùng nhiều, bánh bao, bánh mì, bánh ngọt, bánh rán… Lựa chọn như thế nào để cho đầy đủ dinh dưỡng và mạnh khỏe đây? Đối với vấn đề này, Phó giáo sư Chu Nghi -  Học viện công trình dinh dưỡng và khoa học thực phẩm – Đại học nông nghiệp Trung Quốc cho phóng viên “Thời báo sức khỏe” biết, thực phẩm thiết yếu phải phù hợp 4 tiêu chuẩn dưới đây:

 

1. Màu sắc hơi vàng

 

Trong bột mì tự nhiên có chứa lượng nhỏ chất carotin. Vì thế những thực phẩm trực tiếp dùng bột mì chế biến đều có màu hơi ngà vàng. Nếu màu sắc quá trắng thì có thể là có thêm chất tăng độ trắng, ngoài ra, dinh dưỡng của thực phẩm như vậy còn thấp hơn so với những thực phẩm cùng loại khác.

 

Những thực phẩm ngũ cốc có bề mặt nhẵn bóng, màu sắc quá đều có thể là “hậu quả” của việc “đánh bóng làm hàng”, những thực phẩm ngũ cốc sạch thì bề mặt thường xù xì hơn, ví dụ như bánh bao ngô nếu nhìn kỹ sẽ thấy bề mặt hơi gồ ghề, bánh bao hạt mạch cũng có thể nhìn thấy những hạt mạch vỡ trên đó.

 

2. Cảm giác khi cầm hơi cứng

 

Rất nhiều người thích cảm giác ăn món bánh ngon miệng nhưng không hề biết rằng nếu bánh bao mà cũng xốp như bánh mì rất có thể là trong đó đã được cho thêm chất tạo độ xốp. Còn ngũ cốc, nếu ăn vào cảm thấy ngấy, không phải là do lượng ngũ cốc thêm vào quá ít mà có thể là sản phẩm giả có nhuộm màu.

 

Nói tóm lại, bất kể loại thực phẩm thiết yếu nào cảm giác khi cầm đều không được quá mềm, hãy chọn những chiếc bánh mà có cảm giác hơi cứng khi cầm.

 

3. Ít dầu và ít muối

 

Quẩy, bánh rán, bánh vừng… là những loại thực phẩm được chiên hoặc chao qua dầu mỡ cố gắng nên ăn ít thôi. Khi chao rán, lượng dầu này thường được sử dụng nhiều lần, có chứa chất Acrylamide (C3H5NO) độc hại. Hơn nữa nhiệt độ cao khi chiên rán sẽ phá vỡ phần lớn vitamin có trong thực phẩm, hơn nữa năng lượng cao dễ gây nguy cơ béo phì. Ngoài ra, phân tích từ góc độ thêm gia vị muối, những thức ăn chính này nên ít muối, thanh đạm một chút, những loại thức ăn chứa nhiều muối nên ít ăn.

 

4. Ăn ngay khi mới làm xong

 

Bình thường mà nói, bánh bao để 2-3 ngày rất dễ bị cứng và mốc. Vì thế, trước khi chọn mua thực phẩm chủ yếu này nhất định phải xem rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng, tốt nhất là mua ăn ngay trong ngày sản xuất hoặc mua trực tiếp tại nơi chế biến. Ngoài ra mọi người hãy nhớ những thực phẩm thiết yếu này một lần không nên mua quá nhiều, mua nhiều về cũng không phải một lần ăn hết ngay được, vì thế nên phân lượng vừa đủ ăn cho vào từng túi hay hộp riêng để bảo quản trong ngăn lạnh tủ lạnh, mỗi lần ăn lấy ra 1 túi hay 1 hộp đủ dùng.

 

Trang Vương

Theo Huanqiu.com