39 người tử vong đáng tiếc vì bệnh dại trong 6 tháng đầu năm

(Dân trí) - Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận 39 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành. Số ổ dịch trên động vật cũng có xu hướng tăng, cho thấy nguy cơ bệnh dại vẫn hiện hữu.

Theo thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế), trong số 39 ca tử vong do bệnh dại, khu vực miền Nam ghi nhận 20 ca, miền Bắc 10 ca và miền Trung - Tây Nguyên 9 ca.

Cùng thời gian này, 24 tỉnh, thành phố phát hiện bệnh dại trên động vật. So với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch, số động vật mắc bệnh, chết và buộc tiêu hủy đều tăng.

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị tập huấn “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh”, diễn ra sáng 24/7 tại Hà Nội.

39 người tử vong đáng tiếc vì bệnh dại trong 6 tháng đầu năm - 1

Tiêm phòng dại cho chó, mèo giúp giảm nguy cơ lây bệnh sang người (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững - Từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó, mèo tại một số phường của thành phố Hà Nội", được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2025.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận 8 ổ dịch dại trên động vật tại 6 xã. Hàng chục người phải tiêm phòng sau khi bị động vật nghi mắc bệnh cắn.

Theo ông Đảng, bệnh dại vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Nguy cơ lây truyền có thể xuất hiện trong suốt quá trình nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh chó, mèo.

"Việc kiểm soát tiêm phòng, quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh chó, mèo; đồng thời không giết mổ, không ăn thịt chó, mèo tuy có vẻ là những việc nhỏ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiến tới loại trừ bệnh dại, không còn người tử vong vì bệnh dại", ông Đảng nhấn mạnh.

100% ổ dịch dại trên động vật xuất phát từ chó

Ông Cấn Xuân Minh, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết tổng đàn chó, mèo trên địa bàn hiện gần 360.000 con. Công tác quản lý vật nuôi, vận chuyển và giết mổ vẫn là thách thức lớn. Theo thống kê, 100% ổ dịch dại trên động vật đều xuất phát từ chó.

Từ năm 2023 đến nay, Hà Nội chưa ghi nhận ca tử vong do bệnh dại ở người, tuy nhiên bệnh dại vẫn xuất hiện trên động vật.

Ngoài ra, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trung bình mỗi tháng có khoảng 5.000 người đến khám, tư vấn và điều trị dự phòng bệnh dại. Các trường hợp này phân bố đều tại 126 xã, phường trên địa bàn.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm, TPHCM cũng ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tất cả các trường hợp này đều không tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó, mèo cắn. Đáng chú ý, khoảng 40% trường hợp xử trí vết thương không đúng cách như tự nặn máu, bôi dầu gió hoặc đắp thuốc nam. 

Các chuyên gia nhấn mạnh, bệnh dại khi đã phát bệnh có tỷ lệ tử vong 100%.Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu xử trí vết thương đúng cách và tiêm phòng kịp thời.

Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại nếu cần. Tuyệt đối không tự theo dõi hoặc điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó, người dân cần quản lý, nuôi nhốt chó, mèo đúng quy định, đưa vật nuôi đi tiêm phòng dại đầy đủ, định kỳ nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.