3 nhân viên y tế hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết

(Dân trí) - Dù không có lịch trực nhưng nhận được tin báo, bác sỹ Nguyễn Viết Thắng (Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An) nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Anh cùng 2 đồng nghiệp khác cùng hiến máu, cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh.

Ông Hoàng Văn Hảo - Quyền giám đốc Sở Y tế Nghệ An tăng Giấy khen cho bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương tham gia hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết
Ông Hoàng Văn Hảo - Quyền giám đốc Sở Y tế Nghệ An tăng Giấy khen cho bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương tham gia hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Hoàng Văn Hảo vừa trao Giấy khen của Sở cho các bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Thanh Chương tham gia cứu sản phụ Phạm Thị Soa bị băng huyết vào tối 26/8.

Chị Phạm Thị Soa (SN 1981, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhập viện, sinh con lần thứ 3 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương. Sau sinh, chị Soa bị tai biến sản khoa mất máu cấp do băng huyết đờ tử cung, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.

Kíp mổ do bác sỹ Nguyễn Hải Linh – Giám đốc Bệnh viện làm kíp trưởng quyết định cắt tử cung để cứu sản phụ Phạm Thị Soa. Vào thời điểm này, chị Soa mất máu rất nhiều. Kho máu của bệnh viện chỉ còn 6/11 đơn vị máu O (trùng nhóm máu chị Soa).

Trước tình hình đó, để kịp thời cứu sản phụ Soa, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương đã huy động cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế trong bệnh viện tham gia hiến máu.

Vào thời điểm này, bác sĩ Nguyễn Viết Thắng (Khoa Đông y) hết thời gian trực, đang ở nhà. Nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sỹ Thắng lập tức có mặt và tham gia hiến máu. Cùng hiến máu cứu sản phụ Phạm Thị Soa còn có anh Nguyễn Trọng Linh (Phòng Tài chính Kế toán) và Nguyễn Văn Thông (Phòng Tổ chức Hành chính).

Được tiếp máu kịp thời, sản phụ Phạm Thị Soa qua cơn nguy kịch, hiện đã được xuất viện
Được tiếp máu kịp thời, sản phụ Phạm Thị Soa qua cơn nguy kịch, hiện đã được xuất viện

Được tiếp máu kịp thời, tính mạng sản phụ Phạm Thị Soa không còn bị đe dọa. Đến ngày 7/9, sản phụ bình phục sức khỏe và được xuất viện.

Ngoài 3 bác sỹ, nhân viên tham gia hiến máu kể trên, Sở Y tế Nghệ An cũng tặng Giấy khen cho bác sỹ Nguyễn Hải Linh - trưởng kíp mổ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương tham gia hiến máu cứu người. Bác sỹ Nguyễn Viết Thắng đã 2 lần hiến máu, 2 nhân viên Nguyễn Văn Thông và Nguyễn Trọng Linh đều đã có 3 lần hiến máu cứu bệnh nhân. Trong 2 năm 2105, 2016, có trên 80 đơn vị máu được cán bộ viên chức hiến tặng cấp cứu kịp thời bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Hoàng Lam