2007: Việt Nam không đạt tỷ lệ sinh đẻ theo kế hoạch
(Dân trí) - Theo dự báo của Ủy ban Dân số Gia đình & Trẻ em (UBDSGD&TE); số sinh cả năm 2007 trên toàn quốc tiếp tục tăng. Trong 6 tháng đầu năm nay, số bé trai chiếm tỷ lệ cao hơn bé gái.
Ông Nguyễn Bá Thủy, Phó Chủ nhiệm UBDSGD&TE cho biết tại cuộc họp báo về ngày dân số thế giới (11/7): Năm 2007, theo quan niệm dân gian: sinh con vào năm Đinh Hợi, năm “Con lợn vàng”, trẻ sẽ được sung túc an nhàn nên số bà mẹ muốn sinh con trong năm nay tăng cao đột biến.
Chính vì vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2007, số trẻ em sinh ra trên toàn quốc đã tăng hơn cùng kỳ năm 2006. Cụ thể: số trẻ em sinh ra trong năm tháng đầu năm 2007 là 437.400 trẻ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2006.
Đặc biệt trong 4 tháng đầu năm, số bé trai sinh ra nhiều hơn bé gái (bé trai là 183.695 và bé gái là 154.393). Dự báo của các chuyên gia dân số: số sinh cả năm 2007 sẽ tiếp tục tăng. Như vậy, kế hoạch giảm tỷ lệ sinh trong năm 2007 không thể đảm bảo.
Ông Thủy cho rằng; ngoài quan niệm chọn năm sinh của nhiều cặp vợ chồng (đặc biệt là ở khu vực thành thị), nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình chính là vấn đề nam giới chưa thực sự vào cuộc, việc sử dụng các biện pháp tránh thai vẫn chủ yếu là người vợ. Ở nước ta hiện nay, tỷ lệ người chồng sử dụng bao cao su, triệt sản… vẫn rất thấp.
Nhằm góp phần giảm tốc độ gia tăng dân số trong thời gian tới, sáng nay (5/7), UBDS đã tổ chức họp báo hướng tới ngày Dân số thế giới (11/7) với chủ đề của năm nay là "Nam giới, bạn đồng hành trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ". Theo đó, hàng loạt chiến dịch tuyên truyền, tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai, vận động lồng ghép các dịch vụ sức khỏe sinh sản…sẽ được tiến hành với quy mô sâu rộng ở tất cả các địa phương trên toàn quốc.
Phạm Thanh