20 tuổi gửi trứng vào ngân hàng để 40 tuổi sinh con

Gần đây, khi BV Từ Dũ, TPHCM lập ra ngân hàng trứng đã có nhiều phụ nữ, thậm chí là các cô gái trẻ chưa chồng, tìm đến để gửi trứng.

Ngân hàng trứng còn rất mới mẻ ở Việt Nam.
Ngân hàng trứng còn rất mới mẻ ở Việt Nam.

Các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân nên trữ trứng ở độ tuổi dưới 35, vì từ 35 tuổi trở đi chất lượng trứng bắt đầu suy giảm.

Những bệnh nhân mắc bệnh nan y, các bệnh lý thuyên tắc hay các bệnh mạn tính nặng như suy tim, suy gan, suy thận thì không nên thực hiện kích thích buồng trứng, bởi việc kích thích buồng trứng sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh lý vốn có. Chẳng hạn như ung thư vú, quá trình kích thích buồng trứng sẽ làm cho bệnh ung thư nặng hơn. Những người có bệnh lý rối loạn đông máu, suy các cơ quan… cũng không thể thực hiện trữ trứng, bởi việc gây mê trong quá trình chọc hút trứng cũng có nhiều nguy hiểm.

Chịu đau, chịu chi để gửi trứng vào ngân hàng

Minh Hà (24 tuổi, ở TPHCM) làm việc cho một công ty của Mỹ với mức lương rất cao, song guồng quay công việc không cho phép cô có thời gian để yêu đương. Đã từng du học ở nước ngoài, tham khảo nhiều tài liệu, Minh Hà thấy cần thiết phải gửi trứng vào ngân hàng để chờ thời điểm thích hợp mới sinh con.

Khi biết được BV Từ Dũ có ngân hàng lưu trữ trứng, cô đã đến đăng ký và bỏ ra một số tiền lớn - khoảng 50 triệu đồng - để làm thủ thuật lấy trứng; sau đó, trứng được trữ lạnh trong ngân hàng.

Với Hà, đó là một trải nghiệm khó khăn bởi cô phải đi lại BV rất nhiều lần để thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, tiêm thuốc và chịu đựng những đau đớn khi can thiệp vào cơ thể. Song với quyết tâm cao, Hà đã thành công. Cô dự định vào lúc 35 tuổi, khi cô đã thành công trong sự nghiệp, kinh tế khá giả, sẽ làm mẹ bằng trứng trữ đông.

Trường hợp của chị Thái Mai (22 tuổi, ở Hà Nội) đặc biệt hơn. Sau khi mẹ qua đời do căn bệnh ung thư vú hành hạ suốt 3 năm trời, chị Mai được bác sĩ tư vấn về nguy cơ di truyền căn bệnh này nên rất hoang mang rằng mình sẽ bị mắc bệnh từ mẹ và không thể sinh con. Cô đã vào BV Từ Dũ để tìm hiểu và quyết định gửi trứng vào ngân hàng. Mặc dù chưa có người yêu, chưa có ý định lấy chồng, nhưng Mai đã quyết tâm mua bảo hiểm cho tương lai. Chấp nhận chịu đựng, mất một khoản tiền không nhỏ cất trứng vào ngân hàng để vài năm nữa sẽ sinh con an toàn, khỏe mạnh.

Với chị Thùy Linh (28 tuổi, ở TPHCM) - một giám đốc doanh nghiệp - lại khác. Chị đã lấy chồng song do quá bận rộn với công việc, chưa muốn có con sớm nên gửi trứng vào ngân hàng để vài năm nữa sinh con. Khi chị có ý định đó, chồng chị đã phản đối, song khi chị đưa chồng đến gặp bác sĩ để tư vấn, anh chồng đã đồng ý. 5 năm sau, chị quyết định sinh con từ trứng được rã đông và thụ tinh với tinh trùng của chồng. Chị đã mang thai và sinh được một bé trai kháu khỉnh.

90% trứng đông lạnh vẫn sống khỏe

BV Từ Dũ đã có ngân hàng nhận trữ trứng cho tất cả phụ nữ độc thân hay đã lập gia đình, đặc biệt là những chị em không may mắc bệnh ung thư (UT) cần phải lưu trữ trứng trước khi điều trị.

Nếu phụ nữ trữ trứng ở độ tuổi 20, đến 40 tuổi mới mang thai, trứng được rã đông sau vài chục năm vẫn là chất lượng trứng ở độ tuổi 20. Do đó, thai nhi sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố do thai phụ lớn tuổi gây ra như bệnh down, bất thường nhiễm sắc thể… Trứng có thể được trữ không giới hạn thời gian và chưa có ghi nhận bất thường nào nếu để quá lâu. Bệnh viện Từ Dũ đã cải tiến kỹ thuật và môi trường trữ trứng nên kết quả rất khả quan. Nếu trước đây, trứng trữ đông sống khoảng 50% thì đến nay tỉ lệ sống là gần 90%.

Theo TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó giám đốc BV Từ Dũ, sở dĩ hiện nay số lượng khách hàng gửi trứng vào ngân hàng trữ đông chưa nhiều vì chi phí cho việc trữ trứng rất cao, khoảng 40 - 50 triệu đồng (riêng tiền thuốc để kích thích buồng trứng là 30 - 40 triệu đồng). Sau mỗi năm, tùy vào số lượng trứng, phí gia hạn phải đóng để tiếp tục lưu trữ là dưới 5 triệu đồng/năm.

Về kỹ thuật, những phụ nữ muốn trữ trứng phải được khám âm đạo, siêu âm theo dõi noãn qua ngả âm đạo nên nếu phụ nữ chưa quan hệ tình dục sẽ khó có thể thực hiện. Đối với đàn ông, việc lấy tinh trùng có thể thực hiện tức khắc và không tốn kém gì, trong khi với chị em, đó là cả một quá trình đau đớn, mệt mỏi.

Theo quy định, phụ nữ trước khi được trữ trứng phải làm xét nghiệm bệnh di truyền, bệnh lây qua đường tình dục… xét nghiệm xem buồng trứng có khả năng dự trữ hay không. Khi đủ các điều kiện này, bác sĩ mới thực hiện các thủ thuật chọc hút trứng.

Đặc biệt, việc chọc hút để lấy trứng là một quy trình can thiệp sâu, phải tiêm thuốc kích thích buồng trứng, phải gây mê… thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt.

Theo Hoa Long

Lao động