20 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích mỗi ngày

(Dân trí) - Theo thống kế từ Bộ LĐ-TB&XH, mỗi ngày tại Việt Nam, tai nạn thương tích cướp đi sinh mạng của hơn 20 trẻ em và vị thành niên (từ 0 đến 19 tuổi). Trong đó, đuối nước và tai nạn giao thông là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ em.

Hội thảo quốc gia Định hướng công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em đến năm 2020, do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 3/12, tại Hà Nội, đã đưa ra những thông tin đáng giật mình: mỗi ngày tại Việt Nam, tai nạn thương tích cướp đi sinh mạng của hơn 20 trẻ em và vị thành niên (từ 0-19 tuổi). Trong đó, đuối nước và tai nạn giao thông là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ em.

Ngoài ra, còn nhiều trẻ em khác bị chết và tàn tật do các nguyên nhân như: ngộ độc, bỏng, điện giật, súc vật cắn, vật liệu nổ…

Cũng theo báo cáo của các Sở LĐ- TB&XH, trong năm 2008 cả nước có gần 76.000 trường hợp tai nạn thương tích ở trẻ em, chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, tai nạn thương tích ở trẻ em trở thành một vấn nạn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và sự phát triển ở trẻ, đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ, cũng như sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương.

Việt Nam đã có tám năm triển khai Chính sách quốc gia phòng chống tai nạn thương tích giai đoạn 2002-2010, đến nay có 43 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban điều hành thực hiện chính sách quốc gia phòng chống tai nạn thương tích trẻ em...

P. Thanh