20 du khách nhập viện sau khi ăn sáng trong resort

Sau khi ăn sáng tại Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ Resort (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), 20 cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế (IMC) thấy đau bụng, buồn nôn và phải nhập viện.

Khoảng 13h ngày 26/5, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, TP Vinh, Nghệ An tiếp nhận 20 bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài…

 
20 du khách nhập viện sau khi ăn sáng trong resort

Các bệnh nhân có nhiều triệu chứng nghi do ngộ độc thức ăn

 

“Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng đi ngoài, buồn nôn, nôn mửa… Sau khi xác định các nạn nhân bị ngộ độc thức ăn, chúng tôi đã huy động lực lượng các y bác sĩ chuyền dịch, điện giải, cho một số bệnh nhân uống thuốc giảm đau… Đến khoảng 18 giờ tối nay tất cả các bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch và tương đối ổn định”, trưởng ca trực cấp cứu, bác sĩ Đậu Công Hiếu cho biết. 

 

Được biết, các bệnh nhân đều là nhân viên, cán bộ của Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế (IMC), hiện đang nghỉ tại Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ Resort.

 

Chị Nguyễn Thị Kim Dung (26 tuổi) kể lại: “Đoàn du lịch chúng tôi nghỉ tại khu du lịch này từ sáng 24/5. Tối 25/5, một số người có biểu hiện đau bụng nhưng uống thuốc nên đỡ đau. Sáng 26/5, sau khi ăn sáng và trả phòng thì mọi người bị đau bụng, chóng mặt, buồn nôn…”.

 

“Khoảng hơn 7h30 phút ăn sáng tại Bãi Lữ, lên xe đi quê Bác ở Nam Đàn (Nghệ An), khoảng 9 giờ sáng có biểu hiện đau bụng, đến 13h thì nhập viện. Nếu không đáng lẽ bọn em giờ này đang ăn tối ở Ninh Bình rồi”, bệnh nhân Nguyễn Thị Quyên (29 tuổi) cho biết.

 

Nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Theo G. Tân

Người lao động