Quảng Bình:

10 người tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 122 cho kết quả âm tính

(Dân trí) - Kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, 10 trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 122 âm tính với virus SARS-CoV-2. Những người này đều đang cách ly tại Quảng Bình.

Sáng 27/3, Sở Y tế Quảng Bình đã xác nhận thông tin trên. Cả 10 trường hợp này đều từ Thái Lan trở về bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), sau đó được cách ly tại địa phương này.

10 người tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 122 cho kết quả âm tính - 1
10 trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm 122 âm tính với COVID-19.

Trong đó, 4 người gồm: N.T.H.T (SN 2002), N.T.G (SN 1994), cùng trú huyện Nghi Lộc (Nghệ An); T.T.H (SN 1987), trú huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và H.T.G (SN 2000), trú huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 122 ở quán bar tại Bangkok.

6 trường hợp còn lại gồm: H.T.T (SN 1987), T.T.N (SN 1998), cùng trú huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); T.T.T.H (SN 1994), T.T.L (SN 1996), P.T.N (SN 2001) và P.T.Nh. (SN 1998), cùng trú huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), những người này đã đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 122 từ Bangkok đến biên giới Thái Lan để về nước.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã có báo cáo về kết quả giám sát trường hợp bệnh nhân đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Quân Khu V có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đây là ca mắc Covid-19 thứ 122 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nữ (SN 1996), trú huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok – Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang.

10 người tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 122 cho kết quả âm tính - 2
Đến nay, Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Ngày 17/3, bệnh nhân có đến quán bar ở Bangkok thăm bạn (quê quán Nghi Lộc – Nghệ An; hiện người này đang được cách ly tại Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ngày 20/3, bệnh nhân đi xe taxi đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - Thái Lan, 11h trưa, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12h 20 cùng ngày.

Giám sát 1 trường hợp bay cùng bệnh nhân dương tính với Covid-19
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện Sở Y tế tỉnh đang giám sát chặt chẽ một trường hợp đi trên chuyến bay có bệnh nhân dương tính với Covid-19. Đây là trường hợp nam giới 30 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, nhập cảnh ngày 15/3 trên chuyến bay FU 901.
10 người tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 122 cho kết quả âm tính - 3

Bệnh nhân thứ 57 đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, sức khỏe ổn định

Hiện trường hợp này đang được cách ly tại trung tâm y tế huyện Phú Ninh; đồng thời, cách ly tại nhà 25 người dự tiệc chung với trường hợp này.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện bệnh nhân thứ 57 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kể từ ngày 16/3, đến nay sức khỏe ổn định, chưa có biểu hiện của bệnh (sốt, ho, khó thở), chụp X-Quang chưa thấy tổn thương phổi. Đã được xét nghiệm 3 lần, 2 lần trước vẫn còn dương tính, đang chờ kết quả xét nghiệm lần thứ 3 vừa lấy mẫu ngày 25/3.

Trong ngày 26/3, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã giám sát và lấy 48 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Tính đến 12h ngày 26/3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 633 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính (+) của các bệnh nhân 31, 33 và 57; 425 mẫu âm tính (-) và 205 mẫu đang chờ kết quả.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo đang thực hiện cách ly cho 80. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Trong ngày 26/3, ngành y tế Quảng nam cũng kết thúc việc cách ly y tế cho 4 người nước ngoài đang cách ly tập trung tại Hội An Beach Resort.

 

Tiến Thành - Công Bính