1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Các nhà nhập khẩu Mỹ chỉ trích lệnh cấm bán cá basa VN

Một nhóm các nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất Mỹ bày tỏ sự bất bình trước quyết định của ba bang miền Nam nước này là Louisiana, Alabama và Mississippi về việc áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế tất cả thủy sản VN.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VN (VASEP) dẫn nguồn tin trên mạng IntraFish hôm nay (23-8) cho biết, các nhà nhập khẩu thủy sản Mỹ đã chỉ trích việc làm của 3 bang này sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thu giữ lô hàng của hai công ty VN do sản phẩm cá basa bị phát hiện có chứa dư lượng kháng sinh Floroquinolones.

Liên minh Nuôi trồng Thủy sản toàn cầu (GAA) cũng không đồng ý với việc sử dụng chất kháng sinh. Song, họ phản đối việc sử dụng các nguyên tắc khẩn cấp thái quá như một loại rào cản thương mại tự tạo nhằm cản trở lưu thông thủy sản nhập khẩu từ các khu vực nhất định.

GAA là hiệp hội các DN quan tâm đến ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu, tổ chức có nhiều thành viên lớn, như Red Chamber, Chuỗi nhà hàng Darden, Long John Silver’s, Fishery Products International, Eastern Fish Co. Inc., Ocean Garden Products, Saudi Fisheries Co., và Mazzetta Co. LLC...

GAA tỏ ra lo ngại, rằng việc tập trung ngày càng tăng đối với thủy sản nhập khẩu có thể dẫn đến những quyết định khẩn cấp tiếp theo ở những bang khác của nước Mỹ.

Fluoroquinolones là kháng sinh mà FDA đã cấm sử dụng trong thực phẩm đối với con người. FDA đã cấm các loại Fluoroquinolones có trong chế biến thực phẩm từ động vật năm 1997 sau khi phát hiện thấy những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Lệnh cấm này hiện vẫn còn hiệu lực. Song, FDA không quy định mức nào an toàn khi sử dụng Fluoroquinolones mà chỉ đưa ra yêu cầu giới hạn bằng 0 đối với kháng sinh này. Fluoroquinolones được biết đến là nguyên nhân gây ra dị ứng, các phản ứng liên quan đến ngộ độc và làm gia tăng nhanh sự nhiễm trùng do các vi sinh vật kháng khuẩn.

Theo VietNamnet