1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh Đức: “Tuyển Việt Nam gặp khó khi đấu Malaysia”

(Dân trí) - Tiền đạo Nguyễn Anh Đức thừa nhận trận đấu sắp tới gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình thực sự khó khăn, và đây có thể là một trong những trận đấu khó nhất ở AFF Cup 2018.

Chiều 11/11, đội tuyển Việt Namn trở lại tập luyện sau một ngày xả hơi khi trở về từ Lào. Tiền đạo Anh Đức có buổi trả lời phỏng vấn nhanh với truyền thông nước nhà trước buổi tập. Đầu tiên, "lão tướng" 33 tuổi chia sẻ rằng toàn đội đang có tinh thần rất thoải mái sau trận ra quân AFF Cup thắng Lào 3-0.

"Cá nhân Đức thấy đối thủ thiên về phòng ngự mà đội ghi 3 bàn thì đó là kết quả đáng hài lòng. Về bàn thắng trước Lào, lúc trên sân Đức chỉ biết thi đấu sau trận mới biết là người hâm mộ không quan sát được qua truyền hình. Điều này cũng nên thông cảm với nước bạn", Anh Đức chia sẻ.

Khi được hỏi về các đối thủ ở AFF Cup năm nay, đặc biệt là các đội bóng mạnh, Anh Đức nói: "Thái Lan, Singapore, Indonesia đều có trình độ. Nhưng hiện tại toàn đội chỉ tập trung vào trận đấu với Malaysia. Kế hoạch tiếp theo có ban huấn luyện đưa ra. Về riêng Malaysia, đối thủ khó chơi. Hai đội đều cố gắng giành chiến thắng để tranh nhất nhì bảng".


Tiền đạo Anh Đức của đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Anh Đức của đội tuyển Việt Nam

Anh Đức tiết lộ, đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ về đối thủ Malaysia: "Ban huấn luyện đã nghiên cứu đối thủ từ lâu chứ không phải bây giờ mới phân tích đội bóng này. Về mổ băng, sắp tới toàn đội sẽ cùng nhau xem. Từ đây toàn đội biết được điểm mạnh yếu của đối thủ".

Liên quan đến cơn khát vé xem đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình đang lên cao, Anh Đức bày tỏ quan điểm: "Năm nào cũng vậy, ngay cả các cầu thủ cũng muốn có cho gia đình bạn bè nhưng toàn đội đã họp trước về chuyện vé để tránh xao nhãng cho thi đấu. Nhìn CĐV xếp hàng mua vé, Đức thấy rất phấn khởi khi người hâm mộ luôn theo dõi đội tuyển”.

Cuối cùng, Anh Đức cho biết anh chưa có quyết định về tương lai của mình, mà chỉ cố gắng thi đấu hết sức ở AFF Cup 2018.

T.L