Trọng Hoàng san bằng kỷ lục ghi bàn của Huỳnh Đức và Thanh Bình

(Dân trí) - Với bàn thắng ghi được vào lưới U22 Lào chiều 28/11, Nguyễn Trọng Hoàng trở thành cầu thứ 3 trong lịch sử bóng đá Việt Nam, sau tiền đạo nổi tiếng một thời Lê Huỳnh Đức, và trung phong Phan Thanh Bình, ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games khác nhau.

Trọng Hoàng ghi bàn thứ năm cho U22 Việt Nam trước U22 Lào ở phút thứ 84

Huỳnh Đức từng ghi bàn ở SEA Games lần thứ 18 năm 1995 (bàn thắng vào lưới Myanmar trong trận bán kết mà đội tuyển Việt Nam thắng 2-1), lần thứ 19 năm 1997 (1 bàn vào lưới Philippines ở vòng bảng, 1 bàn vào lưới Thái Lan ở bán kết thua 1-2), và lần thứ 20 năm 1999 (4 bàn vào lưới Lào ở vòng bảng).

Đến SEA Games lần thứ 21 năm 2001, nội dung bóng đá nam của Đông Nam Á vận hội chỉ dành cho lứa tuổi U23, thay vì dành cho các đội tuyển quốc gia như trước, nên Huỳnh Đức không thể tham dự kỳ SEA Games lần đó (Huỳnh Đức còn khoác áo đội tuyển Việt Nam đến sau AFF Cup 2002) và không thể ghi thêm bàn thắng.

Dù vậy, kỷ lục ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games khác nhau của Lê Huỳnh Đức đối với bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại nhiều năm sau đó.

Trọng Hoàng san bằng kỷ lục ghi bàn của Huỳnh Đức và Thanh Bình - 1
Trọng Hoàng trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử bóng đá Việt Nam, ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games khác nhau (ảnh: An An)

Người thứ hai từng ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games khác nhau cho bóng đá Việt Nam là Phan Thanh Bình. Cầu thủ gốc Đồng Tháp từng ghi bàn ở ở SEA Games lần thứ 22 năm 2003 (1 bàn ở vòng bảng, khi U23 Việt Nam thắng Indonesia 1-0, 1 bàn ở trận bán kết thắng Malaysia 4-3).

Ở SEA Games lần thứ 23 năm 2005, Phan Thanh Bình không ghi bàn, nhưng anh có bàn thắng ở các kỳ SEA Games tiếp theo vào các năm 2007 và 2009.

Năm 2007, tại kỳ SEA Games lần thứ 24, Thanh Bình ghi bàn vào lưới Singapore ở vòng bảng (U23 Việt Nam thua 2-3), còn ở SEA Games lần thứ 25 năm 2009, Thanh Bình ghi bàn vào lưới Timor Leste ở vòng bảng (thắng 4-0) và vào lưới Singapore ở bán kết (thắng 4-1).

Với bàn thắng vào lưới Lào trong chiều 28/11, Trọng Hoàng bắt kịp kỷ lục ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games khác nhau, mà trước đây Huỳnh Đức và Thanh Bình cùng nắm giữ.

Nguyễn Trọng Hoàng ghi bàn lần đầu tại SEA Games là vào năm 2009, ở kỳ đại hội lần thứ 25, được tổ chức tại Lào. Đó là bàn thắng vào lưới Malaysia trong chiến thắng 3-1 của chúng ta trước họ tại vòng bảng. 

Ở SEA Games lần thứ 26 năm 2011, Trọng Hoàng ghi bàn vào lưới Timor Leste trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước đội này tại vòng bảng. 

Sau đó, Trọng Hoàng quá tuổi 23 và không được dự SEA Games nữa, cho đến khi có quy định mới, mỗi đội U22 được bổ sung thêm 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi, tại SEA Games lần thứ 30 năm nay. 

Trọng Hoàng và Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo tăng cường cho U22 Việt Nam, và anh ghi bàn vào lưới U22 Lào, để bắt kịp Lê Huỳnh Đức, ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games khác nhau cho bóng đá Việt Nam. 

Thậm chí, Trọng Hoàng còn có thể làm hơn các ngôi sao nổi tiếng ngày nào của bóng đá Việt Nam, nếu anh giành HCV SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam, thành tích mà Huỳnh Đức và Thanh Bình chưa có được!

Thiện Nhân