Mc Anh Thơ và Á hậu Kim Nguyên vui chơi tại Brunei

(Dân trí) - Mc Anh Thơ và Á Hậu Kim Nguyên đã có hành trình trải nghiệm 4 ngày 3 đêm đến đất nước đứng top 5 thế giới về sự giàu có.

Mc Anh Thơ là gương mặt dẫn chương trình được đông đảo khán giả miền sông nước yêu thích, với chất giọng cùng gương mặt cũng rất…”miền Tây”, ít tai biết Anh Thơ lại là người con của đất Quảng Ngãi. Tốt nghiệp Cao đẳng sân khấu điện ảnh và cũng có duyên với những vở kịch ngắn trên HTV, hay các vai diễn truyền hình “giờ vàng” được khán giả ấn tượng.

Năm 2006 đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp của Anh Thơ khi cô nàng với chất giọng truyền cảm cùng nụ cười tràn đầy sức sống này được chọn làm MC cho chuyên mục Khéo tay hay làm của đài truyền hình TpHCM. Những tưởng đây chỉ là “nghề tay trái” của cô nàng trong thời gian rảnh rỗi, nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau đó, cứ mở TV lên là lại thấy cô MC duyên dáng Anh Thơ. Có 1 dạo, cô nàng này dường như “chiếm sóng” trên tất cả các đài truyền hình tỉnh, từ các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Cần Thơ cho đến các đài ở khu vực Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai…

Mc Anh Thơ và Á hậu Kim Nguyên vui chơi tại Brunei - 1

Anh Thơ càng ngày cô càng chứng minh được năng lực của mình khi không ngại thử sức với nhiều dạng chương trình khác nhau, từ những chương trình giải trí như Nhịp cầu nghệ sĩ, Lời chào tuổi teen.. cho đến Bác sĩ gia đình, Khởi đầu cơ nghiệp… Ở chương trình nào thì khán giả cũng bắt gặp 1 Anh Thơ nhanh nhạy, bản lĩnh và vô cùng duyên dáng.

Tuy nhiên ít ai biết cô nàng này đang có 1 cuộc sống gia đình đáng ghen tỵ và đã là mẹ của một bé gái 3 tuổi.

Kim Nguyên được biết đến với danh hiệu Á hậu Biển xanh toàn cầu 2015, Kim Nguyên sinh năm 1991 trong gia đình có 4 anh em. Không quá rực rỡ mỗi khi xuất hiện nhưng cô luôn tạo cảm giác cho người kế bên bởi sự thân thiện, gần gũi, hòa đồng.

Chính thức gia nhập nghệ thuật từ năm 2013 với top 20 “Việt Nam next top model”.Giải đồng cuộc thi “Ngôi sao người mẫu Việt Nam”, Kim Nguyên xuất hiện nhiều hơn trên các sàn diễn thời trang và những vai diễn phụ trong một số bộ phim.

Sau khi đăng quang Á hậu Biển xanh toàn cầu 2015, Nguyên có rất nhiều cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, công tác xã hội. Nguyên cũng được mọi người yêu mến và biết đến nhiều hơn. Người đẹp tự nhận mình là người tham lam, muốn đi nhiều nơi, muốn làm rất nhiều việc để không sống hoài, sống phí ở tuổi trẻ của mình.

Mc Anh Thơ và Á Hậu Kim Nguyên rất hào hứng với chuyến du lịch mới đây tới Brunei và 2 người đẹp rất ngạc nhiên về đất nước này

Mc Anh Thơ và Á hậu Kim Nguyên vui chơi tại Brunei - 2

Ngày đầu tiên khi đến Brunei, 2 người đẹp thật sự choáng khi ngắm đất nước xinh đẹp này.

Khi đến với vườn quốc gia Temburong. Kim Nguyên chia sẻ: "Chúng tôi có dịp đi thuyền dài truyền thống của Brunei, len lõi giữa rừng cây rậm rạp. Hít thật sâu để cảm nhận được không khí trong lành và có cơ hội quan sát cả một hệ sinh thái rộng lớn từ trên cao với một trải nghiệm đến kinh ngạc mà cả khu cừng nhiệt đới này mang lại, được tắm thác và chèo thuyền Kayak đầy thử thách."

Mc Anh Thơ và Á hậu Kim Nguyên vui chơi tại Brunei - 3

Ngày thứ 3, 2 người đẹp được đến Hoàng cung Istana Nurul Iman được trang hoàng lộng lẫy bằng vàng và kim cương và bảo tàng Regalia với nhiều biểu tượng dát vàng và các loại đá quý như Cung điện hoàng gia, xe ngựa hoàng gia và huy hiệu hoàng gia.

MC Anh Thơ rất thích khi đến thăm làng nổi Kampong Aye 600 tuổi với dân số hơn 290.000, cùng không gian sống hiện đại và tiện nghi. Xưa kia người dân Brunei sống bằng nghề đánh bắt cá, từ khi có dầu mỏ họ đã giảm dần nghề và đi làm trên bờ. Họ di chuyển bằng cano trên sông (có khoảng 500 cano) và đi làm bằng xe hơi riêng đậu trên bờ.

Hai người đẹp hào hứng khi tới chợ đêm Gadong ở thủ đô Brunei, nơi đây là điểm ăn uống thú vị, thức ăn được làm thành từng suất như cá nướng, chè, thịt nướng, trái cây. Là một quốc gia Hồi giáo, nên ở Brunei không được phép bán bia, rượu. Các cửa hàng mở cửa sau 10g sáng và đóng cửa trước 22g.

KL