Ca sĩ Thiên Vương có nhiều tài lẻ

(Dân trí) - Ca sĩ Thiên Vương là một chàng trai “độc” của showbiz Việt vì ngoài khả năng ca hát còn sỡ hữu rất nhiều tài lẻ.

Khi tham gia làm “hiệp sĩ” trên chương trình truyền hình thực tế “Ước Mơ Của Em”, anh đã có dịp “show” các kỹ năng đặc biệt này. Trong chương trình, Thiên Vương đã trổ tài may vá giúp em Phạm Ánh Minh làm váy mới tặng chị. Bé Nguyên Ân cũng được anh giúp đỡ thực hiện món quà “handmade” tặng cô bảo mẫu nhân 8/3.

Chương trình truyền hình thực tế “Ước Mơ Của Em” ra đời nhằm giúp các em thiếu nhi trong độ tuổi từ 6 đến 13 hoàn thành những ước mơ đầu đời. Đây là giai đoạn trẻ luôn tò mò, muốn khám phá, tìm hiểu cuộc sống chung quanh. Việc thực hiện được giấc mơ giấc sẽ tạo sự tự tin từ nhỏ cho các bé; từ đó giúp các em có nền tảng phát triển vững chắc trong tương lai. Quá trình chứng kiến bé thực hiện ước mơ sẽ giúp phụ huynh có thêm những góc nhìn chi tiết, cụ thể và thậm chí bất ngờ. Từ đó, cha mẹ sẽ suy ngẫm về cách giáo dục con cái phù hợp.

Tham gia “Ước Mơ Của Em” là công việc yêu thích của Thiên Vương. Anh chia sẻ: “Mỗi em bé đều có những ước mơ rất thú vị. Thiên Vương (và đa số mọi người) khi còn nhỏ cũng vậy. Vì nhiều nguyên nhân, có ước mơ được thực hiện, nhưng cũng có những cái bị lãng quên. Thiên Vương yêu thích việc được giúp đỡ các bé thực hiện ước mơ, yêu thích việc nhìn  thấy cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ của các em nhỏ khi hoàn thành công việc. Dám mơ ước và có can đảm thực hiện từ nhỏ sẽ giúp đỡ các bé rất nhiều trên đường đời sau này.”
Thiên Vương giúp bé Phạm Minh Ánh (lớp 5) thực hiện ước mơ tìm hiểu về loài chim
Thiên Vương giúp bé Phạm Minh Ánh (lớp 5) thực hiện ước mơ tìm hiểu về loài chim

 Nhà bé Phạm Minh Ánh nuôi rất nhiều chim. Từ nhỏ, em đã yêu thích loài động vật này. “Nhà con nuôi rất nhiều chim. Nhưng con chỉ biết tên thôi chứ chưa tìm hiểu cách sống, tập tính sinh hoạt, cách ăn uống của nó ngoài thiên nhiên... Đặc biệt là cổ họng con sáo có giống con người không? Sao nó nói được mà các con khác nói không được.” – bé Minh Ánh chia sẻ ước mơ. Và chàng “hiệp sĩ” cũng bó tay trước những câu hỏi hóc búa của cô nàng. Tuy nhiên, rất nhanh chóng trao đổi giải pháp, hai chú cháu quyết định đi Thảo Cầm Viên Sài Gòn để tìm hiểu về các loài chim. Cùng đi với cả hai là anh Nguyễn Văn Thân (hội chim cảnh thành phố) – một chuyên gia về chim. Ngoài việc tìm hiểu thêm kiến thức về nhiều loài chim lạ. Bé Minh Ánh còn được biết thêm nhiều cách thức để chăm sóc con sáo của em được khoa học, bài bản hơn.

Thành Công