1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Xử phạt đối tượng vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức

Sơn Nhung

(Dân trí) - Thấy clip đăng trên mạng xã hội, không rõ sự việc thế nào nhưng Tường A. vẫn chia sẻ về facebook của mình rồi bình luận, chửi bới, xúc phạm đến lực lượng công an nhân dân.

Ngày 5/3, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) tống đạt quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Trường A. về hành vi "Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức" với số tiền 7,5 triệu đồng.

Việc xử phạt này được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Xử phạt đối tượng vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức - 1
Công an huyện Gò Dầu tống đạt quyết định xử phạt hành chính người "Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức"

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản facebook có nickname "Út An CaNa" có chia sẻ đoạn clip và đăng bài viết với nội dung "Công an đánh dân, công an sống như..." và trả lời bình luận của bạn bè với nội dung lăng mạ công an.

Công an huyện tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook "Út An CaNa" tên là Võ Tường A. (sinh năm 1998, ngụ khu phố Lộc Hòa, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng), hiện là công nhân của một công ty thuộc Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời.

Qua làm việc, Tường A. thừa nhận tài khoản trên do mình làm chủ, hiện đang quản lý, sử dụng, đồng thời cũng thừa nhận việc đã chia sẻ đoạn clip, đăng bài viết và trả lời bình luận của bạn bè với nội dung trên là bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an, là vi phạm pháp luật.

Tường A. còn cho biết nguồn thông tin được lấy vào khoảng 23h ngày 31/1 từ tài khoản "Anh Duy" chia sẻ lên tài khoản của mình, sau đó trả lời bình luận của các tài khoản "Anh Duy", "Hoàng Phúc". Công an huyện Gò Dầu đã yêu cầu Tường A. gỡ bỏ bài viết, xóa bình luận, đăng nội dung đính chính, xin lỗi, đồng thời cam kết không tái phạm.