1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xóa sổ nhiều ổ bạc "nóng"

Thời gian qua, tình trạng đánh bạc tại Quảng Nam có nhiều diễn biến phức tạp, diễn ra từ thành thị cho đến các vùng nông thôn, kéo theo nhiều hệ lụy, nguy cơ gây mất ANTT tại các địa phương. Một số địa phương trở thành “điểm nóng” về nạn đánh bạc như xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ là “điểm nóng” về đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Riêng trên địa bàn TP Tam Kỳ, Thượng tá Lê Văn Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố, cho biết, đơn vị vừa triệt xóa 5 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.


Tang vật một vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề bị phát hiện.

Tang vật một vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề bị phát hiện.

Ngày 3-10 vừa qua, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng CSHS Công an Tam Kỳ đã bắt quả tang 5 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề bằng tin nhắn, gồm:

Phạm Thị Mười (43 tuổi, trú khối phố Hương Trà Tây, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ), kiểm tra tin nhắn điện thoại phát hiện số tiền ghi lô đề hơn 12 triệu đồng; Lê Văn Thành (29 tuổi, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ), tin nhắn điện thoại có số tiền hơn 22 triệu đồng ghi lô đề; Đặng Thị Hoài Phương (47 tuổi, trú phường Hòa Hương), số tiền ghi đề trong tin nhắn điện thoại là hơn 34 triệu đồng; Trần Thị Lợi (49 tuổi, trú phường Hòa Hương), tin nhắn ghi đề có số tiền 7 triệu đồng; Nguyễn Thị Trâm (30 tuổi, trú phường Hòa Hương) ghi đề qua tin nhắn với số tiền 7 triệu đồng.

Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ 3 đối tượng Mười, Thành và Phương. Còn đối tượng Lợi do bị tàn tật và Trâm có con nhỏ nên cho tại ngoại.

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 2-10, Đội CSHS Công an TP Tam Kỳ cũng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại thôn Đồng Hành, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ; bước đầu xác định được 9 đối tượng tham gia chiếu bạc và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Thượng tá Lê Văn Hòa cho biết thêm, chỉ tính riêng trong tháng 9 vừa qua, Đội CSHS phối hợp với Công an các phường trên địa bàn TP Tam Kỳ đã triệt xóa 6 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề; trong đó đã khởi tố 4 vụ, ra quyết định xử phạt hành chính 2 vụ.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung lực lượng để xử lý mạnh tay tình trạng đánh bạc trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, cái khó là đối với đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề bằng tin nhắn điện thoại thì tất cả số điện thoại đều là sim rác. Do đó, sau khi ghi đề bằng tin nhắn, các đối tượng thường bẻ sim rác vứt, dùng sim mới. Điều này cũng gây ra một số khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình điều tra, xác minh”, Thượng tá Hòa thông tin thêm.

Bên cạnh việc ra quân xử lý mạnh tay nạn đánh bạc của Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo Phòng CSHS theo dõi, nắm bắt tình hình các đối tượng tổ chức đánh bạc để kịp thời triệt xóa. Đại úy Lương Quốc Nghĩa, Đội trưởng Đội 6 - Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, của lãnh đạo phòng, thời gian gần đây, Đội đã khám phá nhiều tụ điểm đánh bạc ăn tiền quy mô lớn, như vụ bắt giữ tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn phường An Sơn, TP Tam Kỳ, bắt quả tang 9 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 52 tờ tịch đề, 70 triệu đồng, 12 điện thoại và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Gần đây nhất, lúc 17h45 ngày 2-10, lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Lê Phước Lưu (34 tuổi, trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) đang ngồi tại nhà riêng của mình tổng hợp tịch đề do các con bạc chuyển đến. Tổng số tiền ghi số đề trong ngày 2-10 thể hiện trên tài liệu thu được là hơn 13 triệu đồng; tạm giữ 1 điện thoại di động, 2 tịch đề, 6,8 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc ghi bán số đề.

Qua điều tra, xác định đối tượng Lưu tổ chức ghi bán số đề từ đầu tháng 8-2016 đến ngày bị bắt. Hằng ngày, ngoài việc ngồi tại nhà riêng của mình để ghi bán số đề cho các con bạc, Lưu còn dùng điện thoại di động nhận tịch đề từ các “nhà dưới” chuyển đến, sau đó tổng hợp tịch đề ghi được trong ngày nhắn tin chuyển cho đối tượng “nhà trên” tên Thiên (khoảng 35 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để hưởng tiền hoa hồng. Hiện đối tượng Lưu đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Đại úy Nghĩa chia sẻ: “Cái khó của việc xử lý các tụ điểm đánh bạc này, đặc biệt là đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, là cứ “diệt” chỗ này, chỗ khác lại nổi lên. Tuy nhiên, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, chúng tôi sẽ quyết tâm triệt xóa nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh”.

Theo Ngọc Thi

(báo Công an Nhân dân)