1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xóa sổ băng nhóm có súng thực hiện hàng loạt vụ cướp ở miền Tây

Trung Kiên

(Dân trí) - Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với nhiều địa phương vừa triệt phá băng nhóm chuyên mang theo "hàng nóng" đi cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Ngày 23/8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh thành, triệt phá băng nhóm chuyên cướp giật tài sản ở TPHCM và nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Xóa sổ băng nhóm có súng thực hiện hàng loạt vụ cướp ở miền Tây - 1

Những nghi phạm trong băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp ở các tỉnh miền Tây (Ảnh: A.X.).

Những nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Bảo Tâm (tự "Tý Đô"), Lê Thái Bảo, Vũ Hoàng Nguyên, Lê Ngọc Tấn (cùng ngụ TPHCM) và Phan Thị Tuyết Nhi (quê Sóc Trăng, bạn gái "Tý Đô").

Theo Cục Cảnh sát hình sự, thời gian gần đây trên địa bàn nhiều tỉnh miền Tây và TPHCM xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường với thủ đoạn manh động, có tổ chức. "Con mồi" đa số là phụ nữ đeo dây chuyền vàng, mang túi xách.

Băng nhóm này chuyên đi xe máy, ép xe, cướp giật tài sản người đi đường. Nhiều nạn nhân bị ngã gây thương tích nặng, dư luận hoang mang... 

Tiếp nhận trình báo, Cục Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM và nhiều địa phương đã lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, truy xét và truy bắt băng cướp táo tợn. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Quốc Bảo Tâm, Lê Thái Bảo, Vũ Hoàng Nguyên, Lê Ngọc Tấn và Phan Thị Tuyết Nhi. Khám xét, thu giữ nhiều tang vật như: 1 khẩu súng (dạng Rulo), 4 viên đạn, 2 vỏ đạn; 4 sợi dây chuyền vàng; 2 xe máy…

Xóa sổ băng nhóm có súng thực hiện hàng loạt vụ cướp ở miền Tây - 2

Công an thu giữ tang vật liên quan (Ảnh: A.X.).

Tại cơ quan công an, băng nhóm khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Tâm bàn bạc với Bảo, Tấn, Nguyên, Tuyết Nhi cướp giật tài sản của người đi đường.

Theo đó, Tâm chạy xe máy gắn biển số giả cùng một người trong nhóm trực tiếp giật tài sản; những người còn lại chở Nhi làm nhiệm vụ hỗ trợ, cản đường khi bị truy đuổi và quản lý tài sản sau khi cướp được.

Băng nhóm sử dụng xe máy biển số giả, chọn địa bàn là các tuyến đường ít người qua lại, hoạt động chủ yếu vào buổi sáng sớm, buổi trưa hoặc tối, nạn nhân thường là nữ giới đeo dây chuyền, túi xách...

Trước khi đi gây án, băng nhóm sẽ gửi xe máy lên xe khách từ Bến xe Miền Tây (TPHCM) xuống bến xe các địa phương. Sau đó, nhóm sẽ đi xe khách xuống nhận xe máy và tổ chức đi cướp giật tài sản.

Bước đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Tâm cùng đồng phạm đã thực hiện 26 vụ cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh miền Tây.