1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xịt hơi cay cướp tiền trong cửa hàng điện thoại ở TPHCM

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Xịt hơi cay vào mặt chủ cửa hàng điện thoại ở huyện Nhà Bè (TPHCM), Thanh cướp tiền bỏ chạy thì bị người dân khống chế, giao cho công an.

Ngày 24/2, Công an huyện Nhà Bè đang tạm giữ Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo công an, chiều 23/2, Thanh lái xe máy mang theo bình xịt hơi cay và súng bắn điện để trong cốp, đi từ TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đến cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Văn Tạo (xã Long Thới, huyện Nhà Bè) với mục đích cướp tiền để tiêu xài cá nhân.

Xịt hơi cay cướp tiền trong cửa hàng điện thoại ở TPHCM - 1

Nghi phạm Nguyễn Văn Thanh cùng tang vật (Ảnh: A.X.).

Khi đến nơi, Thanh gặp ông V.B.L. (42 tuổi, nhân viên) hỏi có nhận tiền chuyển khoản để đổi tiền mặt hay không. Khi ông L. trả lời có và hỏi chuyển bao nhiêu thì Thanh trả lời là 30 triệu đồng.

Sau đó, Thanh lái xe rời cửa hàng, tìm chỗ vắng người, lấy bình xịt hơi cay trong cốp bỏ vào túi áo khoác trước ngực và quay lại cửa hàng, chờ thời cơ hành động.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Thanh hỏi ông L. có nhận chuyển 50 triệu đồng hay không. Ông L. trả lời có thì Thanh nói đang đợi công ty chuyển tiền sẽ chuyển cho ông L. và xin số tài khoản ngân hàng của cửa hàng để chuyển khoản.

Trong quá trình giao dịch, lợi dụng cửa hàng vắng khách, Thanh lấy bình xịt hơi cay xịt liên tiếp vào vùng mặt bà V.T.B.T. (44 tuổi, chủ cửa hàng) khiến nạn nhân bị choáng và cướp số tiền hàng chục triệu đồng ở bàn làm việc.

Bị cướp, bà T. dùng tay chống trả và hô hoán. Thấy vậy, Thanh cầm tiền chạy ra ngoài, nhảy lên xe định tẩu thoát nhưng bị chủ cửa hàng đuổi kịp và kéo ngã xuống đường.

Khi Thanh bỏ xe chạy bộ thì bị hai người dân gần đó phát hiện lao vào khống chế, giao công an xử lý.