Xét xử nhóm giang hồ quậy phá hội chợ, đe dọa, ép đưa tiền bảo kê
(Dân trí) - Nhóm đối tượng đe dọa, quậy phá ép người tổ chức hội chợ phải chi tiền bảo kê hàng chục triệu đồng. Khi một đối tượng vào nhà vệ sinh nhận tiền đã bị công an bắt quả tang.
Ngày 30/7, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên xét xử đối với 8 bị cáo cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).
Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Sang (29 tuổi), Đinh Ngọc Lương (26 tuổi), Nguyễn Nhựt (33 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (32 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (26 tuổi), Phùng Tấn Bảo (23 tuổi), Cao Xuân Hưng (25 tuổi) và Lê Quyền (23 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.
Theo cáo trạng, ngày 6/11/2025, Nhựt biết tại Nhà văn hóa xã Krông Năng có nhiều tiểu thương tổ chức hội chợ nên nảy sinh ý định sẽ thu tiền bảo kê.
Ngày 8/11/2025, Nhựt rủ thêm Lương, Sang đến gặp anh L.C.C. (người đứng ra tổ chức hội chợ) đề cập việc muốn thu tiền bảo kê. Khi đến hội chợ, các đối tượng không gặp được anh C. nên đã đến các gian hàng quậy phá, không cho người dân tham gia các trò chơi trúng thưởng.
Trưa 9/11/2025, anh C. hẹn gặp Lương, Sang tại quán cà phê gần hội chợ để trao đổi. Tại đây, các đối tượng yêu cầu người chủ tổ chức hội chợ phải đưa 40 triệu đồng tiền bảo kê. Thấy yêu cầu của các đối tượng vô lý, anh C. nói: "Giá các em đưa ra cao quá, anh đưa cho các em 15 triệu đồng".
Nghe vậy, các đối tượng không đồng ý và báo lại cho Nhựt biết toàn bộ sự việc.
Chiều cùng ngày, Nhựt gọi Sang vào hội chợ để quậy phá không cho các gian hàng tổ chức trò chơi. Khi anh C. đề nghị trao đổi, Nhựt không đồng ý mà gọi thêm Trọng, Lâm đến hội chợ nhằm gây áp lực lớn hơn cho các gian hàng.

Nguyễn Văn Sang (áo đen) và Đinh Ngọc Lương thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Tài Nguyễn).
Cùng thời điểm, Lương gọi Bảo, Hưng và Quyền đến hội chợ để cùng quậy phá. Sau đó, Sang và Lương đến gặp anh C. để thỏa thuận giá bảo kê. Anh C. đồng ý đưa 25 triệu đồng để các gian hàng tại hội chợ được tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, Lương không đồng ý, đòi tăng lên 30 triệu đồng.
Khoảng 21h cùng ngày, Lương và Sang gặp anh C. tại một quán cà phê. Lương yêu cầu anh C. đi vào nhà vệ sinh đưa tiền, còn Sang đứng bên ngoài chờ.
Tại nhà vệ sinh, anh C. đưa cho Lương 30 triệu đồng. Nhận tiền xong, Lương đặt số tiền trên nắp bồn vệ sinh rồi cùng anh C. đi ra ngoài.
Sau đó, Lương bảo Sang vào nhà vệ sinh lấy tiền. Khi Sang vừa vào lấy số tiền, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang. Biết sự việc bại lộ, 6 đối tượng còn lại lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhựt và Đinh Ngọc Lương cùng mức án 1 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Lâm mỗi bị cáo lĩnh 1 năm 3 tháng tù.
Các bị cáo Nguyễn Văn Trọng, Cao Xuân Hưng, Lê Quyền và Phùng Tấn Bảo cùng bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.







