1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xét xử đường dây ma túy do nguyên chiến sĩ bảo vệ trại giam cầm đầu

(Dân trí) – 15 bị cáo trong đường dây "mua bán trái phép chất ma túy”, “mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” xuyên quốc gia trong thời gian dài đã ra trước vành móng ngựa trong phiên tòa sơ thẩm sáng 23/9 tại TPHCM.

Đây là vụ án với nhiều bị cáo hoạt động qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia trong khoảng thời gian dài và thực hiện trót lọt khá nhiều phi vụ đưa ma túy, vũ khí quân dụng về Việt Nam. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tấn Duy, nguyên là chiến sĩ bảo vệ tại trại giam Xuyên Mộc, Bộ Công an.

Nguyễn Tấn Duy và Lê Hoàng Hội bị truy tố về 2 tội danh: “mua bán trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Bị truy tố tội danh “mua bán trái phép chất ma túy” còn có các bị cáo: Nguyễn Văn Bình, Dương Ngọc Cảnh, Trương Thị Ngọc, Lê Thị Anh Đào, Trần Thị Ngọc Hiếu, Lê Hồng Thái.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nga, Trần Đình Tam bị truy tố về tội: “mua bán trái phép chất ma túy” và “mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.”

Ngoài tội “mua bán trái phép chất ma túy”, các bị cáo Trần Minh Quang, Trương Quốc Thắng, Nguyễn Cẩm Đương, Vũ Mạnh Hùng còn bị truy tố lần lượt các tội danh “mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn bị truy tố về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, năm 1994, sau khi ra quân, Nguyễn Tấn Duy quay trở lại trại giam Xuyên Mộc tổ chức cho Lê Hoàng Hội, đang lĩnh bản án 15 năm, đào tẩu khỏi trại giam này, rồi cả hai cùng trốn sang Campuchia và bắt đầu gây dựng một đường dây ma túy khi tiếp cận những tay buôn bán ma túy tại thành phố PhnomPenh.

Sau đó, Nguyễn Tấn Duy liên lạc với Nguyễn Văn Bình tổ chức tuồn hàng chục bánh heroin, ma túy tổng hợp và lượng lớn thuốc lắc về Việt Nam.

Thấy kiếm tiềm dễ dàng bằng con đường bất chính này, từ năm 2006,  Hội cũng gia nhập đường dây này. Hội mua hàng của Bình và tổ chức tiêu thụ qua đối tượng Lê Thị Anh Đào là một đầu nậu chuyên đưa thuốc lá về Việt Nam và đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Nga, vốn là một vũ nữ trong quá Bar tại Phnompenh.

Thường xuyên qua lại biên giới và cũng quen biết với một số chân rết chuyên tiêu thụ ma túy tại TPHCM và Vũng Tàu nên Nga bắt mối và bán lại cho các đối tượng này để hưởng lợi. Không dừng lại ở đó, khi các đối tượng này sang Campuchia thanh toán tiền thì Nga cũng dắt mối mua súng mang về Việt Nam.

Sau một thời gian hoạt động mạnh mẽ và trót lọt nhiều phi vụ mua bán súng và ma túy, đến ngày 21/8/2008, các đối tượng trong đường dây này đã bị Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TPHCM tóm gọn.

Vì vụ án có nhiều bị cáo nên HĐXX dự kiến sẽ tuyên án sau 4 ngày xét xử. Trước đó, vào tháng 6/2011, TAND TPHCM tuyên trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra lại từ đầu vì chưa xác định rõ quốc tịch của Nguyễn Văn Bình.

Công Quang - Quốc Anh