1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Xét xử đường dây buôn bán 150 bánh heroin: 4 bị cáo bị đề nghị án tử

(Dân trí) - Hôm nay (9/7), TAND Tp Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử vụ án buôn bán trái phép 150 bánh heroin. Phiên tòa dự kiến mở trong 2 ngày 9, 10/7 với 10 bị cáo được đưa ra xét xử.

Viện KSND TP.Hải Phòng đã đề nghị mức án tử hình đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bình, Chu Văn Duy, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hòa. Bên cạnh đó thì còn có 2 đối tượng trong đường dây này bị đề nghị mức án chung thân.
 
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hải Phòng: Khoảng 11h ngày 5/11/2011 tại Trạm thu phí Tiên Cựu, lực lượng CA bắt quả tang Nguyễn Văn Bình (SN 1963, trú tại: 74 tổ 22 phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Chu Văn Duy (SN 1983, trú tại: Tiểu khu 2, Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) đang trên đường vận chuyển ma túy bằng ô tô từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ.

Khám xét xe ô tô của Duy và Bình, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ 18 bánh heroin có trọng lượng hơn 6kg; 31 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamin có trọng lượng 2,86 gam; 2 khẩu súng quân dụng loại K59 cùng 9 viên đạn, 4 điện thoại di động; 54 triệu đồng …

Từ những thông tin ban đầu, cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã đấu tranh, tập trung lực lượng điều tra làm rõ: Từ năm  2009 đến năm 2011, Bình, Duy cùng Lê Anh Tuấn (SN 1961, trú tại 56B/2, tổ C2, phường Cát Bi, quận An Hải, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1974, trú tại: số 2 ngách 7/5 Hoàng Đạo Kính, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cùng nhiều đối tượng trong đường dây đã mua bán 150 bánh heroin và hàng trăm gam ma túy tổng hợp, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Đây là một vụ buôn bán ma túy “khủng” nhất Hải Phòng từ trước đến nay bị triệt phá.

Ngày mai, 10/7,  TAND Tp Hải Phòng dự kiến sẽ tiếp tục ở phần nghị án và tuyên phạt với các bị cáo.

Thu Hằng