1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Xét xử đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

(Dân trí) - Ngày 19/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Quang Thực (SN 1960, trú tại xóm Trúc, xã Toàn Sơn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.


Bị cáo Đào Quang Thực

Bị cáo Đào Quang Thực

Trước khi phạm tội, Đào Quang Thực là giáo viên trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc. Quá trình sinh sống và công tác tại địa phương, Thực có nhiều lần vi phạm pháp luật đã bị chính quyền địa phương lập biên bản, kiểm điểm, xử lý.

Do bất mãn, Thực đã sử dụng nhiều trang mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 05/10/2017, Đào Quang Thực bị Công an tỉnh Hoà Bình bắt khẩn cấp vì có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Đào Quang Thực 14 năm tù và 5 năm quản chế tại địa phương.

Đàm Quang