1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Xét xử 10 đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu “khủng” ở vùng biên

(Dân trí) - Ngày 21/5, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm 10 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. Đây là vụ án có khối lượng gỗ lậu “khủng” và bị “đắp chiếu” gần 4 năm.

10 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984, biệt danh là Hùng “si đa”, thành phố Pleiku), Nguyễn Hữu Thuộc (SN 1981, thành phố Pleiku), Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1981, huyện Ia Grai, Gia Lai), Lê Trung Nguyên (SN 1984, huyện Chư Pưh, Gia Lai), Nguyễn Minh Đức (SN 1980, thành phố  Pleiku), Lê Minh Đức (SN 1986, huyện Chư Păh, Gia Lai), Đào Đình Kha (SN 1979, thành phố Pleiku), Đinh Lê Lai (SN 1984, thành phố Pleiku), Hoàng Minh Hiếu (SN 1981, huyện Ia Grai), Dương Thiếu Hạ (SN 1988, Bình Định).

Theo cáo trạng, cuối tháng 9/2016, Hùng “si đa” cùng Thuộc, Kha, Lai đã thuê các tài xế và phụ xe ô tô là Nguyên, Nguyễn Minh Đức, Thuận, Hiếu, Hạ, Lê Minh Đức điều khiển các ô tô tải lên khu vực giáp gianh biên giới Việt Nam - Campuchia (địa bàn xã Ia Tơi và xã Ia Đal, đều thuộc huyện Ia H’Drai, Kon Tum) để bốc gỗ thu mua của người dân khai thác trái phép, tập kết trong các lô cao su.

Xét xử 10 đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu “khủng” ở vùng biên - 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngày 5/10/2016, Hùng “si đa”, Thuộc, Kha, Lai liên lạc với Tuấn để nhờ dẫn đường cho các xe ô tô chở gỗ “đi qua” địa bàn huyện Ia H’Drai với giá 4 triệu đồng/1 xe ô tô tải 8 tấn, 2 triệu đồng/1 xe ô tô tải 3,5 tấn. Sau khi các xe ô tô bốc gỗ và thỏa thuận xong, Hùng “si đa” liên lạc với các tài xế và chủ gỗ giấu xe vào khu vực thủy điện Sê San 4 và các lô cao su thuộc xã Ia Tơi và xã Ia Đal, chờ khi nào Tuấn báo thông tin thì xuất phát.

Đến 23h ngày 5/10/2016, đoàn xe bắt đầu xuất phát từ xã Ia Dal (Ia H’drai, Kon Tum). Khoảng 1h30 ngày 6/10/2016, khi đoàn xe ô tô chở gỗ nói trên đi đến làng Kom Ngó, xã Ia Chía thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Ia Chía (Bộ đội biên phòng hai tỉnh Gia Lai) kiểm tra, bắt giữ 5 xe ô tô tải, thu giữ hơn 111m3 gỗ (nhóm 1 đến nhóm 5).

Khi xin “bỏ qua” không được, các đối tượng đã chỉ đạo tài xế đục số khung, số máy và tháo biển số xe, trong lúc bỏ chạy đã đâm vào 3 xe mô tô của lực lượng chức năng. Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, thu giữ phương tiện và tang vật.

Vụ án tưởng chừng như bị “đắp chiếu” và dần rơi vào quên lãng nhưng vào tháng 4/2019, lực lượng Bộ Công an đã phát hiện một sòng bạc khủng tại xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa, Gia Lai).

Tại đây, lực lượng Bộ Công an đã bắt đối tượng cầm đầu là Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng si đa) cùng 130 con bạc khác đang say sưa sát phạt, di lý về TPHCM điều tra mở rộng. Hùng “si đa” và 96 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Xét xử 10 đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu “khủng” ở vùng biên - 2
Lực lượng chức năng kiểm điểm gỗ tang vật

Mở rộng vụ án, Bộ Công an phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng chính là đối tượng cầm đầu, chỉ huy đàn em cướp gỗ trong vụ án 5 xe gỗ vào ngày 6/10/2016 ở xã Ia Chía (huyện Ia Grai, Gia Lai).

Từ đó, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Mạnh Hùng thêm tội danh “Vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng”; đồng thời khởi tố thêm 9 đối tượng khác có liên quan trong vụ án cướp gỗ này.

Tại phiên tòa, HĐXT đã tuyên phạt, Nguyễn Mạnh Hùng (tên thường gọi Hùng Si đa) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Thuộc, 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Tuấn, 5 năm tù; Đào Đình Kha, 4 năm tù; Đinh Lê Lai, 3 năm 6 tháng; các bị cáo Lê Trung Nguyên, Nguyễn Minh Đức, Lê Minh Đức, Hoàng Minh Hiếu, mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Dương Thiếu Hạ, 2 năm tù cùng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. Tổng hình phạt đối với 10 đối tượng là 34 năm 6 tháng tù giam.

Phạm Hoàng