1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Xe tải bỏ chạy, tông chết một cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe tải có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, Trung uý Hải liền truy đuổi thì bị gã tài xế cho xe rẽ trái đột ngột, ép xe đặc chủng của CSGT khiến anh Hải ngã xuống đường và bị bánh sau xe tải cán ngang người, tử vong tại chỗ.

Tài xế xe tải cán chết một CSGT huyện Dầu Tiếng đến đầu thú tại cơ quan công an
Tài xế xe tải cán chết một CSGT huyện Dầu Tiếng đến đầu thú tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa 7/1, Trung úy Đặng Minh Hải (chiến sĩ Đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đi xe mô tô đặc chủng làm nhiệm vụ tại khu vực ấp Vũng Tây (xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) thì phát hiện 3 xe tải chở hàng có dấu hiệu vi phạm về hành vi chở quá khổ, quá tải nên hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, chỉ 2 xe chịu dừng, chiếc xe thứ 3 mang BKS 61C-084.20 do lái xe tên Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) điều khiển đã không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình nhấn ga bỏ chạy. Trước tình huống này, Trung uý Hải đã lên xe mô tô đuổi theo.

Khi truy đuổi đến đoạn vườn cao su thuộc nông trường Long Tân thì tài xế Thanh rẽ trái đột ngột vào lô cao su và ép mô tô của Trung úy Hải. Bị ép ngã nhào xuống đường, anh Hải đã bị bánh sau xe tải cán qua người gây tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn làm chết chiến sĩ CSGT, tài xế xe tải vẫn cố tình điều khiển xe tải về đến khu vực trạm thu phí Suối Giữa (TP Thủ Dầu Một) để lại xe rồi cùng gia đình đến công an phường Hiệp An đầu thú.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc này.

Trung Kiên