1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Xây nhà xong, gã thợ hồ quay lại trộm 180 triệu đồng của chủ nhà

Khoa Nam

(Dân trí) - Ngày 13/9, Công an TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Khang (sinh năm 1996, ngụ TP Long Khánh) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 7/2020, Công an TP Long Khánh nhận được đơn trình báo của anh Trần Công Thọ về việc bị kẻ gian cắt cửa đột nhập vào nhà, cạy tủ lấy đi số tiền khoảng 180 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Long Khánh đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tìm manh mối.

Đến tháng 9/2020, qua các dấu vết thu thập được tại hiện trường, Công an TP Long Khánh đã xác định được đối tượng Nguyễn Xuân Khang có liên quan đến vụ án nên tiến hành bắt giữ.

Xây nhà xong, gã thợ hồ quay lại trộm 180 triệu đồng của chủ nhà - 1
Đối tượng Nguyễn Xuân Khang đang thực nghiệm tại hiện trường quá trình đột nhập để trộm tiền

Tại cơ quan công an, Khang đã cúi đầu nhận tội. Khang khai nhận có quen biết với gia đình của anh Thọ, từng làm phụ hồ xây sửa tại nhà này nên rất thông thạo địa hình và nắm rất rõ quy luật đi lại sinh hoạt của người trong gia đình.

Vào chiều 21/7, đối tượng này đã phát hiện nhà anh Thọ không có ai nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khang đem theo 1 cây kéo loại cắt cây kiểng để cắt mép dưới phần cửa sau dài 30cm.

Sau đó, Khang bẻ song cửa trong rồi chui vào phòng ngủ để cạy cửa tủ gỗ được khóa bằng dây xích. Sau khi mở được tủ, Khang đã lấy 1 bịch nilon bên trong chứa 180 triệu đồng.

Sau khi thoát ra ngoài, Khang gọi điện cho Đào Xuân Trường đón. Khi Trường hỏi sao lại có nhiều tiền thì Khang kể việc mình trộm được rồi nhờ Trường chở về nhà và cho Trường số tiền 80 triệu đồng.

Sau đó, Khang đem chôn giấu tiền ở bụi chuối sau nhà và cho Nguyễn Thiên Minh ngụ cùng ấp mượn số tiền 80 triệu đồnng. Số tiền còn lại Khang tiêu xài cá nhân hết.