1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Xác định 3 nghi can đi xe máy đâm chết bé gái rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi vào cuộc điều tra, Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã xác định được danh tính 3 đối tượng đi xe máy tông chết bé gái 6 tuổi rồi bỏ trốn.

Sáng ngày 19/4, thông tin từ Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) - cho biết, cơ quan này đã xác định được danh tính 3 đối tượng điều khiển xe máy tông chết bé Nguyễn Thị Thu Hoài (6 tuổi, trú tại xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông, TP Vinh) vào tối 12/4.

Từ ngày con gái bị tông chết, chị Mai như người mất hồn
Từ ngày con gái bị tông chết, chị Mai như người mất hồn

Như Dân trí đưa tin, khoảng 20h ngày 12/4, sau khi ăn cơm tối xong, chị Trần Thị Mai (32 tuổi - mẹ bé Hoài) đưa cháu Hoài đi nhà thờ ở gần nhà chơi. Khi hai mẹ con chị Mai đang trên đường trở về nhà thì bị một chiếc xe máy chở 3 thanh niên điều khiển, không đội mũ bảo hiểm chạy cùng chiều tông từ phía sau khiến cả hai mẹ con chị Mai bị ngã xuống đường.

Một người trong nhóm thanh niên dùng xe máy đưa cả hai mẹ con chị Mai vào Bệnh viện Giao thông cấp cứu. Trong lúc chị Mai vào làm thủ tục nhập viện cho bé Hoài thì người thanh niên này nhanh chóng bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Do vết thương quá nặng, bé Hoài được đưa lên bệnh viện tuyến trên rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chữa trị. Đến 7h45 phút sáng 14/4, bé Hoài tử vong do bị vỡ sọ não.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người nhà bé Hoài, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, ngày 18/4, đội CSGT Công an TP Vinh đã triệu tập 3 nghi can Phạm Văn Minh (SN 1984), Phan Trần Chí (SN 1992) và Đinh Văn Đức (SN 1980) cả 3 cùng ngụ tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cùng chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Chiếc xe máy gây tai nạn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an
Chiếc xe máy gây tai nạn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 3 đối tượng khai nhận: tối ngày 12/4, Minh, Chí và Đức đi xe máy từ xã Hưng Tây lên Quán Bánh (TP Vinh) để uống nước. Khi đi đến cánh đồng thuộc xã Hưng Đông, Đức (người cầm lái) đã đâm phải mẹ con bé Hoài từ phía sau. Vụ tai nạn cũng làm Đức bị ngã xuống đường, choáng và ngất đi.

Ngay sau đó, Minh (ngồi sau cùng) đã dựng xe máy dậy, chở mẹ con bé Hoài bị thương vào bệnh viện Giao thông 4 để cấp cứu rồi quay lại chở Chí và Đức đến bệnh viện Đa khoa 115.

Sau khi thăm khám, Đức chỉ bị thương nhẹ nên cả nhóm quay lại bệnh viện Giao thông 4 để tìm hai mẹ con bé Hoài nhưng lúc này bé Hoài đã được người nhà chuyển đi bệnh viện khác. Cả nhóm nghĩ bé chỉ bị thương nhẹ nên yên tâm quay về nhà.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình - cán bộ điều tra Đội CSGT Công an TP Vinh cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã lấy lời khai của 3 đối tượng và sớm hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án về hành vi “Vi phạm các quy định điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

D.Hòa - Nguyễn Duy