1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vượt hơn 700 km bắt đối tượng vừa ra tù

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã vượt hơn 700 km vào tỉnh Quảng Nam mật phục và bắt gọn đối tượng vừa mới ra tù.

Ngày 10/4, Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 3, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hết sức tinh vi nên đã tập trung làm rõ. 

Vượt hơn 700 km bắt đối tượng vừa ra tù - 1

3 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Cả (ảnh nhỏ trên), Nguyễn Văn Thiệu (ảnh nhỏ dưới) và Tạ Đức Nhật (Ảnh: Phòng CSHS).

Kết quả điều tra ban đầu xác định 2 đối tượng chính trong ổ nhóm này là: Nguyễn Văn Thiệu (SN 1984) và Tạ Đức Nhật (SN 1994), cùng trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An. 

Khoảng cuối tháng 3, Thiệu và Nhật thuê 2 ôtô tại thành phố Vinh, sau đó đưa vào thành phố Đà Nẵng cầm cố cho Nguyễn Tiến Cả (SN 1990, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lấy 500 triệu đồng tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy. 

Điều đáng nói, Thiệu và Nhật đã dùng thủ đoạn thêm tên chủ xe vào sổ hộ khẩu của gia đình mình để Nguyễn Tiến Cả tin tưởng. Sau khi có được "món hàng" rẻ tiền từ Thiệu và Nhật, Nguyễn Tiến Cả đưa xe từ Đà Nẵng về nhà tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để cất giấu.

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã tóm gọn hai đối tượng Nguyễn Văn Thiệu và Tạ Đức Nhật tại thành phố Vinh. Sau đó, lực lượng trinh sát Phòng CSHS tiếp tục vượt hơn 700 km vào huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tìm đến nhà Nguyễn Tiến Cả. Tại đây, lực lượng trinh sát Phòng CSHS mật phục, theo dõi mọi di biến của Nguyễn Tiến Cả và tiến hành bắt quả tang khi y đang ở tại nhà.

Vượt hơn 700 km bắt đối tượng vừa ra tù - 2

Chiếc ôtô Vinfast là tang vật vụ án được Nguyễn Tiến Cả cất giấu tại nhà của mình (Ảnh: Phòng CSHS).

"Khi bị bắt, Nguyễn Tiến Cả đã dùng dao, rựa, can xăng và dùng xích khóa lốp xe, tháo ắc quy nhằm cản trở, chống đối tổ công tác làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng mưu trí, dũng cảm, anh em chúng tôi đã khống chế, bắt giữ đối tượng Cả và thu giữ vật chứng", một cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Trước các bằng chứng thu thập được, tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu và Tạ Đức Nhật (trú thành phố Vinh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Tiến Cả (trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Được biết, Nguyễn Tiến Cả là đối tượng nghiện ma túy, nhân thân xấu, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù. 

Còn Nguyễn Văn Thiệu, Tạ Đức Nhật là hai đối tượng nghiện ma túy nặng. Riêng Thiệu từng có một tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.