1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng: Phó Thủ tướng chỉ đạo mở rộng điều tra

Nguyễn Hành Thế Kha

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới và xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Như tin đã đưa, trưa 30/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển 51kg vàng 9999 vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, sinh năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, sau đó có 03 đối tượng liên quan đến vụ án đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Đồng thời trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã ra thông báo truy nã 01 đối tượng và truy tìm 07 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng: Phó Thủ tướng chỉ đạo mở rộng điều tra - 1

Thư khen của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với cán bộ, chiến sĩ công an An Giang trong vụ bắt giữ 51kg vàng qua biên giới

Vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng: Phó Thủ tướng chỉ đạo mở rộng điều tra - 2

Tang vật trong vụ án. Hiện Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến vụ án

Trong thư khen, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình ghi: “Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an An Giang. Thành tích này góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới…”

Và cũng trong thư này Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh: “Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang cần phối hợp tốt với các lực lượng liên quan để mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới nêu trên, xử lý nghiêm minh các đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo đúng quy định của pháp luật…”

Nhận được sự động viên hết sức quý báu và kịp thời của Chính phủ, Công an tỉnh An Giang quyết tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng cầm đầu, các đối tượng có liên quan để nhanh chóng đưa ra xử lý nghiêm minh theo pháp luật.