1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ thương binh bị đánh: Xem xét điều kiện khởi tố vụ án

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một thương binh bị nhóm thanh niên hành hung dã man sau khi xảy ra va chạm giao thông hôm 25/1 (tức 28 Tết), Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ việc, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án.

Nhóm thanh niên hành hung ông Vin (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).
Nhóm thanh niên hành hung ông Vin (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Sáng nay (31/1), trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) – cho biết, vụ xô xát nói trên đã được Công an làm rõ, hiện tại đang chờ kết quả giám định thương tích của ông Hoàng Tiến Vin (ở Chương Mỹ, Hà Nội) – người thương binh bị hành hung sau va chạm giao thông, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, còn không đủ điều kiện sẽ xử lý hành chính.

“Ngay hôm đó (28 Tết – PV), chúng tôi đã bắt ngay nhóm thanh niên hành hung ông thương binh đó. Các tài liệu và lời khai của những người liên quan đều chứng minh, ông thương binh đi xe gây tai nạn rồi bỏ chạy mới dẫn đến sự việc như vậy” – Trung tá Trần Trí Dũng cho biết.

Nói về tình huống xảy ra sự việc, Trung tá Trần Trí Dũng cho biết, ngày 25/1 (tức 28 Tết) chiếc xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường 419 hướng về huyện Mỹ Đức, khi đến đoạn qua địa bàn xã Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe ba gác do ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở Chương Mỹ, Hà Nội) là thương binh loại A, thương tật hạng 2/4 điều khiển. Vụ va chạm khiến xe ô tô 7 chỗ hỏng gương và vỡ kính chắn gió. Tuy nhiên, sau khi xảy ra va chạm, ông Vin không xuống xe giải quyết mà còn tăng ga bỏ chạy.

“Do xe ô tô bị hỏng nên nhóm người ngồi trên xe ô tô đã đuổi theo ông Vin và xảy ra vụ hành hung. Sau khi điều tra, chúng tôi xác định chỉ có 2 người quê ở Mỹ Đức (là bố con ngồi trên xe ô tô 7 chỗ) đánh ông Vin, còn mấy người dân kia chở bố con ông này bằng xe máy đuổi theo ông Vin” – Trung tá Trần Trí Dũng nói thêm.

Vụ việc đang được tiếp tục giải quyết.

Nguyễn Dương