1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Vụ tên trộm tử vong sau khi tông vào xe CSGT: Có thể không khởi tố vụ án

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh bị tử vong sau khi trộm xe SH và bỏ chạy rồi tông vào xe CSGT tại Hàm Yên, Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn đang truy tìm đối tượng đi cùng để đấu tranh, làm rõ.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trước mắt cơ quan điều tra đang kết luận, làm rõ việc đối tượng bị tử vong sau khi trộm xe máy SH và đâm vào xe CSGT. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu thập tài liệu về hành vi trộm cắp của đối tượng đi cùng, nếu xác định giữa các đối tượng có sự bàn bạc từ trước và đủ căn cứ sẽ khởi tố để điều tra đối tượng bỏ trốn.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang, việc đối tượng Thịnh thực hiện hành vi trộm cắp là đã rõ ràng, tuy nhiên, để củng cố hồ sơ và xác định đối tượng đi cùng có dấu hiệu tội phạm hay không đang gặp khó khăn.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện cơ quan Công an đã hoàn tất thủ tục để gia đình nạn nhân đến nhận thi thể đưa về mai táng. Cơ quan CSĐT cũng đã mời đại diện Viện kiểm sát cùng các bên đăng kiểm, kỹ thuật... đến khám nghiệm, xem xét và đánh giá vụ việc va chạm giữa xe máy với ô tô.

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Vi Văn Diện, Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Tôi cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức vây bắt và ngăn chặn, đồng thời sử dụng biện pháp ra tín hiệu dừng xe trước, dùng xe tuần tra chuyên dụng chắn ngang một phần đường đi nhằm ngăn chặn và truy bắt đối tượng là hoàn toàn hợp lý và không phải mục đích khiến đối tượng đâm xe vào chết.

“Đối với lực lượng cảnh sát giao thông ngăn chặn bằng xe tuần tra chuyên dụng chắn ngang một phần đường nhưng đã bố trí và cử lực lượng ra tín hiệu dừng xe trước đó yêu cầu đối tượng dừng xe. Thịnh phải nhận thức và có đủ thời gian chủ động để thực hiện yêu cầu, hơn nữa Thịnh là đối tượng trộm cắp khá chuyên nghiệp vì “trên người Thịnh có hai vam phá khóa xe máy”, với khả năng cầm lái của đối tượng cũng khá liều lĩnh, manh động với tốc độ hơn 100km/h, rất khó có thể bắt được đối tượng một cách nhanh chóng và có thể gây ra nguy hiểm cho người dân đi đường.” Luật sư Diện cho biết.

Theo luật sư Vi Văn Diện, về chiếc xe tuần tra chỉ chắn ngang một phần đường chứ không chiếm hoàn toàn hết cả lòng đường. Vì vậy, Thịnh có thể có những lựa chọn khác mà không bắt buộc và nhất thiết phải đâm thẳng vào xe của Cảnh sát giao thông. Có lẽ do trạng thái tâm lý của đối tượng phạm tội, việc phóng nhanh và cố tình đâm thẳng xe vào xe cảnh sát giao thông dẫn đến tử vong có thể một phần do ý chí chủ quan của đối tượng là muốn tử tự sau khi bị cảnh sát giao thông vây bắt.

Tuy nhiên hậu quả là cái chết của đối tượng đã xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Tuyên Quang cần xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của đối tượng, cần khởi tố vụ án để mở rộng điều tra nếu còn có các đối tượng liên quan. Trong trường hợp, chỉ một mình Nguyễn Xuân Thịnh thực hiện hành vi mà đối tượng đã tử vong thì quyết định không khởi tố vụ án trộm cắp tài sản trên theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Luật sư Diện cho biết.

Trước đó, như 
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 14/4, đối tượng Thịnh cùng với một đối tượng khác đi xe máy qua thôn Tân Khoa, xã Thái Hòa, phát hiện chiếc xe máy SH BKS 22B1-62488 được dựng trước cửa nhà dân, có cắm chìa khóa, liền thực hiện hành vi trộm cắp. Bị chủ xe phát giác đuổi theo, đối tượng rồ ga bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã điện báo cho tổ công tác đang làm nhiệm vụ cách hiện trường khoảng 14km để bắt giữ đối tượng. Tổ công tác dùng xe tuần tra CSGT để chặn một nửa đường, bố trí lực lượng truy bắt đối tượng, cử người ra tín hiệu dừng xe trước đó khoảng 100m.

Tuy nhiên, đối tượng Thịnh đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT mà điều khiển xe SH lách qua, lao thẳng vào xe tuần tra giao thông đang chặn giữa đường và tử vong sau đó. Trên người đối tượng, cơ quan chức năng còn phát hiện có hai vam phá khóa thường được dùng để trộm cắp xe máy.

Q.Đô