1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ Nguyễn Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni: Bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sỹ

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 25/2, theo nguồn tin Dân trí, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với luật sư Trần Văn Sỹ (SN 1957, ngụ TPHCM) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ Nguyễn Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni: Bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sỹ - 1

Bị can Trần Văn Sỹ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận, xác minh nội dung đơn của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, nhà báo Hàn Ni, luật sư, công tác tại một tờ báo ở TPHCM) và luật sư Trần Văn Sỹ đã đăng tải hình ảnh với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Quá trình điều tra, xác minh, công an xác định bà Hàn Ni và ông Sỹ có đăng tải hình ảnh, nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải thu hút nhiều người xem, bình luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự...

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sỹ (Clip: Công an cung cấp).

Liên quan vụ án, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (45 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý.