1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Vụ nam sinh chết khi rời công an xã: Đề nghị chuyển thành tội danh “giết người”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án 2 công an xã “bắt người trái pháp luật” và “cố gây thương tích”, vị đại diện VKS Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Nạn nhân trong vụ án là em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, học sinh lớp 9, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Các bị cáo trong vụ án này, gồm: Lê Minh Phát (nguyên công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) bị truy tố về 2 tội danh “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật”; bị cáo Lê Ngọc Tâm (nguyên công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) bị truy tố tội“bắt người trái pháp luật”; và bị cáo Lê Tấn Khỏe (SN 1999, trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) bị truy tố tội “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, bản án sơ thẩm giữa tháng 11/2014 của TAND huyện Vạn Ninh tuyên bị cáo Phát 6 năm 9 tháng tù; Tâm bị tuyên 9 tháng tù (án treo) và bị cáo Khỏe bị tuyên 3 nămtù.

3 bị cáo: Tâm, Phát và Khỏe tại tòa phúc thẩm (thứ tự tính từ bìa trái ảnh).
3 bị cáo: Tâm, Phát và Khỏe tại tòa phúc thẩm (thứ tự tính từ bìa trái ảnh).

Luật sư: cấp sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm?

Chiều 23/3, sau phần xét hỏi, phiên tòa xét xử vụ án “bắt người trái pháp luật” và “cố gây thương tích” liên quan đến 2 công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã chuyển sang phần tranh luận.

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể cung cấp được, nên đề nghị HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cụ thể, công tố viên cho rằng nhiều tình tiết liên quan đến “chiếc mũ bảo hiểm” của bị cáo Phát và các vết thương trên đầu của nạn nhân chưa được cấp sơ thẩm làm rõ.

Trong khi đó, luật sư Trần Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa), người bào chữa cho bị cáo Lê Tấn Khỏe - nêu ý kiến tán thành với việc đề nghị tuyên hủy bản án sơ thẩm của vị đại diện VKS Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, luật sư Tuấn cho rằng, các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng. Thứ nhất, bỏ qua “chiếc mũ bảo hiểm” – một vật chứng quan trọng trong vụ án. Thứ hai, bản án sơ thẩm đã áp dụng pháp luật hình sự không đúng trong quá trình giải quyết vụ án.

“Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm. Trong hồ sơ vụ án, cũng như quá trình thẩm vấn tại tòa, có một người là ông Huỳnh Trung Thắng, Phó Công an xã Vạn Phước là người trực tiếp tham gia bắt giữ Tu Ngọc Thạch. Hành vi này đồng phạm theo tội danh “bắt giữ người trái pháp luật”…- Luật sư Tuấn nói tại HĐXX phúc thẩm.

Mặt khác, luật sư Tuấn cho rằng ở cấp sơ thẩm chưa xác định được vết thương nào trên đầu của nạn nhân Tu Ngọc Thạch là do chai nước gây ra. Theo luật sư này, khi có những nguồn chứng cứ mâu thuẫn nhau thì lẽ ra phải tiến hành thực nghiệm điều tra để làm sáng tỏ.

Người nhà nạn nhân liên tục khóc trong lúc tòa xét xử.
Người nhà nạn nhân liên tục khóc trong lúc tòa xét xử.

“Vết thương nào do vỏ chai gây ra? - chưa xác định được. Vết thương đó có phải là nguyên nhân gây ra cái chết cho Tu Ngọc Thạch hay không? - không xác định được. Các bị cáo trong vụ án này không phải đồng phạm. Trong vụ án đồng phạm thì đồng phạm chịu trách nhiệm chung về hậu quả đối với nạn nhân. Trong vụ án không có đồng phạm thì cá thể hóa tuyệt đối...”, luật sư Trần Quốc Tuấn, bào chữa cho bị cáo Lê Tấn Khỏe - phát biểu.

Đề nghị chuyển tội danh “giết người” thay vì “cố ý gây thương tích”

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại Tu Ngọc Thạch, luật sư Võ An Đôn (Đoàn luật sư Phú Yên) nêu ý kiến không đồng tình với bản án sơ thẩm tháng 11/2014 của TAND huyện Vạn Ninh. Luật sư Võ An Đôn cho rằng, hành vi của bị cáo Phát có “tính chất man rợ, côn đồ” khi “dùng chân, tay, mũ bão hiểm và dùi cui đánh nhiều cái vào đầu, người Thạch, gây chấn thương sọ não dẫn đến chết người”. Hành vi này của bị cáo Phát - theo luật sư Võ An Đôn, đã cấu thành tội “giết người”, nhưng TAND huyện Vạn Ninh lại xử phạt bị cáo Phát về tội “cố ý gây thương tích” là hoàn toàn không đúng quy định.

Người nhà nạn nhân liên tục khóc trong lúc tòa xét xử.
Luật sư Võ An Đôn đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và chuyển thành tội danh "giết người" đối với bị cáo Phát.

Từ phân tích, luật sư Võ An Đôn đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo hướng chuyển tội danh của bị cáo Phát từ “cố ý gây thương tích” thành tội “giết người”.

Hai là, luật sư Võ An Đôn đề nghị truy tố cả 2 bị cáo Phát và Tâm về tội “bắt người trái pháp luật”. Luật sư Đôn cho rằng, cả 2 bị cáo này không được lãnh đạo công an xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh) phân công nhiệm vụ, trong khi em Thạch không có hành vi vi phạm pháp luật nào, nhưng bị bắt về phòng làm việc công an xã Vạn Long, rồi đánh đập em Thạch đến chết.

Thứ ba, Luật sư Võ An Đôn đề nghị khởi tố HĐXX cấp sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh về tội “ra bản án trái pháp luật”. Đối đáp với các luật sư, đại diện VKS Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị HĐXX lưu ý quan điểm của luật sư về việc cấp sơ thẩm đã “bỏ lọt tội phạm”.

Bị cáo Phát sau phần tranh luận , chiều 23/3.
Bị cáo Phát sau phần tranh luận , chiều 23/3.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn từ trước nên đầu giờ chiều ngày29/12/2013, thấy em Tu Ngọc Thạch được bạn chở bằng xe đạp đi trên đường liên xã trước trụ sở UBND xã Vạn Long, Khỏe đã lấy vỏ chai nước khoáng thủy tinh ném trúng đầu Thạch. Ngay sau đó, nhóm của Thạch đi tìm nhóm của Khỏe.

Khi biết tin nhóm Thạch đang đi tìm Khỏe và biết Khỏe là con của ông Lê Văn Dũng là đồng nghiệp cùng làm chung ở Công an xã Vạn Long, nên Phát chạy đi báo cho ông Dũng biết, đồng thời phối hợp với Công an xã Vạn Phước truy bắt Thạch.

Khi phát hiện Thạch đứng bên vệ đường (khu vực ngã tư giao giữa đường 2 Tháng 9 và quốc lộ 1 thuộc xã Vạn Phước), Lê Minh Phát đã rượt đuổi Thạch,dùng tay chân đánh, đấm, đạp nhiều cái vào người Thạch.

Sau đó, Phát dùng còng số tám còng tréo tay Thạch ra sau lưng, vừa lôi phát từ dưới vệ đường lên mặt đường và đánh Thạch. Trong khi đó, Tâm dùng xe máy chở Phát “kẹp” Thạch ở giữa đưa về Công an xã Vạn Long.

Gia đình nạn nhân ra về chờ phán quyết của tòa.
Gia đình nạn nhân ra về chờ phán quyết của tòa.

Tại ủy ban xã Vạn Long, Phát tiếp tục đánh Thạch. Tối cùng ngày, Công an xã Vạn Long gọi điện, yêu cầu người nhà của Thạch đến trụ sở công an, viết giấy bảo lãnh và cho đưa Thạch về. Thạch kể với anh em trong gia đình là đãbị Phát đánh nhiều, dùng cả mũ bảo hiểm để đánh lên đầu, thân.

Rạng sáng 30/12/2013, Thạch ói mửa, lơ mơ, ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu. Đến sáng 31/12/2013 thì nạn nhân này tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Giám định pháp y kết luận Thạch tử vong do chấn thương sọ não bởi vật tày tác động vào vùng đầu.

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào chiều ngày 24/3.

Viết Hảo