1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Vụ “lột đồ đánh ghen” dã man: Chưa khởi tố vụ án

(Dân trí) - Chiều 23/4, cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vẫn đang củng cố hồ sơ vụ bà Lê Thị Tuyết cùng con trai đánh “hội đồng”, lột quần áo chị B. Vụ án vẫn chưa khởi tố, hiện bà Tuyết bị khép vào tội “Làm nhục người khác”.

Cảnh đáng ghen kinh hoàng xảy ra vào sáng 16/4
Cảnh đáng ghen kinh hoàng xảy ra vào sáng 16/4

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an vẫn đang điều tra, xác minh người quay lại cảnh chị N.T.B (40 tuổi) bị bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi) và Lê Đình Qúy (15 tuổi, con trai bà Tuyết, tất cả cùng ngụ KP9, P. Phú Hòa) đánh ghen dã man vào sáng 16/4 rồi đưa lên mạng internet. Qua đó, cơ quan điều tra sẽ xem xét mục đích họ đưa đoạn clip đánh ghen lên mạng nhằm mục đích gì. Từ đó mới đưa ra hình thức xử lý cho phù hợp.

Từ một nguồn tin, hai người liên quan trực tiếp đến đoạn clip đánh ghen này là Hoàng Thị T. (28 tuổi,) và Nguyễn T. (41 tuổi, cùng ngụ P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một).

Theo Thiếu tá Hà Minh Thắng - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), ngay trong sáng 16/4, khi nhận được tin báo công an phường Phú Hòa đã xuống ghi nhận vụ việc mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu, Qúy đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Riêng bà Tuyết không thừa nhận hành vi vi phạm mà chỉ thừa nhận có chứng kiến vụ việc và can con trai mình không được đánh chị B.

Từ báo cáo đề xuất của công an P. Phú Hòa cho thấy, phải đến lần thứ 2 bị triệu tập và có chứng cứ cụ thể thì bà Tuyết mới thừa nhận việc có cùng con là Lê Đình Qúy chặn đường chị B. để nói chuyện rồi sau đó hai bên xảy ra xô xát. Bà Tuyết khai báo: “Trong lúc nóng giận tôi có kêu con mình không được đánh chị B. mà chỉ lột đồ cho nó xấu hổ khỏi lấy chồng người khác”.

“Công an TP. Thủ Dầu Một đang khẩn trương lấy lời khai các đối tượng liên quan, xác minh hiện trường để củng cố hồ sơ vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can” - Thiếu tá Thắng khẳng định.

Cũng theo Thiếu tá Thắng, vụ đánh ghen đã được công an P. Phú Hòa làm hết trách nhiệm của mình. Riêng về trường hợp của Lê Đình Quý, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sau khi làm việc, công an đã cho Quý được về nhà. Hiện cơ quan công an sẽ phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp thống nhất phương thức xử lý đối với Quý.

Trung Kiên