1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Vu khống gây thương tích, xông vào nhà cướp để “trả nợ”

(Dân trí) - Là những thanh niên còn trẻ nhưng đua đòi ăn nhậu, chơi game…các đối tượng đã lên “kế hoạch” trộm, cướp tài sản người dân để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 17/10, Công an quận Thủ Đức-TPHCM đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để lập hồ sơ xử lý về các hành vi “cướp tài sản” và trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trên gồm: Trần Tuấn Hiếu (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh); Thiều Viết Hùng (17 tuổi, quê Hà Tỉnh); Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Đông (21 tuổi, quê Cà Mau).
 
Đối tượng Trần Tuấn Hiếu
Đối tượng Trần Tuấn Hiếu

Trước đó tối ngày 16/10, tên Hiếu và một đối tượng tên Thành (chưa rõ lai lịch, quen nhau qua chơi game online) gặp nhau tại tiệm internet gần nhà Hiếu và rủ nhau đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Cả 2 đi chung trên xe máy rảo quanh địa bàn quận Thủ Đức để “tìm mồi”. Khi đến số nhà 696 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức chúng thấy anh Võ Đình Hổ (26 tuổi, quê Bình Định, tạm trú tại địa chỉ trên) đang ngồi trong nhà trên bàn có máy tính xách tay nên cả 2 dừng xe đi vào.

Tại đây chúng “vu khống” từng bị anh Hổ dùng mã tấu chém nên muốn “giải quyết vụ việc” bằng cách thu hồi “hàng”. Quá bất ngờ nạn nhân ra sức phân trần và cho tên Thành đi kiểm tra không có mã tấu.

Lợi dụng anh Hổ “tiếp” Thành, tên Hiếu nhanh chóng lấy máy tính xách tay bỏ vào bụng rồi ra xe cùng tên Thành định tẩu thoát. Phát hiện mất máy, anh Hổ đuổi theo vật ngã và truy hô cùng người dân tóm gọn tên Hiếu, tên Thành chạy bộ trốn thoát.

3 đối tượng khác là Văn Hùng, Viết Hùng và Đông đã bị công an Q.Thủ Đức bắt giữ cũng vì hành vi dàn cảnh cướp tài sản.

Theo hồ sơ của CQĐT, rạng sáng ngày 15/10, trong lúc tổ chức ăn nhậu tại nhà tên Văn Hùng, cả 3 đã bàn nhau thủ dao, tuýp sắt ra đường chặn người đi đường cướp tài sản.
 
3 đối tượng Văn Hùng, Viết Hùng và Đông
3 đối tượng Văn Hùng, Viết Hùng và Đông
 
Sau đó, chúng đến khu vực vắng vẻ cạnh hàng rào Công ty Lidovit (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) để “rình rập”.

Khoảng 2h cùng ngày, anh Trịnh Văn Ráy điều khiển xe máy Honda BKS 54L5-3569 cùng một người bạn dừng lại ven đường để đi vệ sinh. Chỉ chờ có vậy, các tên cướp lao ra dùng dao khống chế, dùng tuýp sắt đánh vào đầu 2 nạn nhân rồi cướp xe tẩu thoát.

Chạy được vài chục mét, chúng đã bị lực lượng Công an phường Bình Chiểu trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ.

Vũ Lê