1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ giết tài xế taxi: Hung thủ bỏ lại găng tay và áo khoác?

(Dân trí) - Cách thi thể của tài xế Hữu khoảng 100 m, lực lượng chức năng phát hiện một đôi găng tay và chiếc áo khoác, nghi của hung thủ.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 19/7 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khiến một tài xế taxi tử vong, tại hiện trường, các điều tra viên đã phát hiện một đôi găng tay len và một chiếc áo khoác nghi của hung thủ bỏ lại ở khu vực đồi Tràm, cách hiện trường khoảng 100 m.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về mai táng. Công an thành phố Đà Nẵng đang huy động lực lượng tổ chức truy tìm hung thủ.

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, một tài xế xe tải đã hoảng hồn phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết trên vũng máu giữa đường bê tông thuộc thôn Phước Hưng (xã Hòa Nhơn).


Chiếc taxi do anh Hữu cầm lái vẫn đỗ gần hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân)

Chiếc taxi do anh Hữu cầm lái vẫn đỗ gần hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân)


Bên trong chiếc xe dính máu. (Ảnh: Công an nhân dân)

Bên trong chiếc xe dính máu. (Ảnh: Công an nhân dân)

Nạn nhân được xác định là Lê Thanh Hữu (SN 1975, trú đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Đà Nẵng), tài xế của một hãng taxi trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h20 ngày 19/7, anh Hữu nhận điện thoại của một người đàn ông yêu cầu đón khách tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm. Khoảng 15 phút sau, tổng đài điều hành hãng taxi mất liên lạc với tài xế này.

Khánh Hồng