1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ giết nữ kế toán: Giám đốc người Trung Quốc bỏ lại ô tô trong rừng cao su

Phạm Diện

(Dân trí) - Chiếc xe bán tải màu trắng của hung thủ giết nữ kế toán công ty ở Bình Dương nằm cách hiện trường vụ án khoảng 10km.

Công an lấy lời khai giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán.

Khi vào lô cao su giáp ranh giữa xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên giáp phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) để làm việc, người dân trông coi nơi đây phát hiện chiếc ô tô bán tải màu trắng, không có chủ. Sự việc được trình báo công an sở tại.

Cảnh sát xác định, chiếc xe trên của giám đốc người Trung Quốc - hung thủ sát hại nữ kế toán ở Bình Dương - ít ngày trước đó. Hiện trường này cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 10 km.

Vụ giết nữ kế toán: Giám đốc người Trung Quốc bỏ lại ô tô trong rừng cao su - 1

Chiếc xe bỏ lại trong rừng cao su, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10 km (Ảnh: Phạm Diện).

Sáng 1/4, cơ quan chức năng đã phong tỏa, khám xét chiếc xe trên để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Dân trí thông tin, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên một công ty trên địa bàn phường Khánh Bình, phát hiện chị M. (30 tuổi, kế toán công ty) tử vong trong nhà vệ sinh công ty. Gần hiện trường có con dao dính máu.

Công an xác định Yang Zhong Wu (47 tuổi, người Trung Quốc, giám đốc công ty nơi nạn nhân làm việc) là hung thủ.

Sau khi xảy ra án mạng, Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty cùng chiếc xe bán tải màu trắng.

Khoảng 21h ngày 30/3, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Bình Dương bắt giữ Yang Zhong Wu tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Tại cơ quan Công an, Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Lý Thị M. nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc quá tức giận, Yang Zhong Wu sử dụng dao cắt hoa quả đâm nữ kế toán nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong, do quá hoảng sợ nên nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bắt xe khách lên TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) và bị bắt tại đây.

Khám xét người và hành lý của hung thủ, cơ quan công an thu giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Chồng nữ kế toán cho hay, vợ anh đang mang thai con đầu lòng khoảng 8 tuần.

Theo anh L. nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh bị giám đốc sát hại có thể do mâu thuẫn trước đó. Cách đây khoảng một tuần, giám đốc nói công ty bị mất hàng hóa và cho rằng vợ anh cùng một số người trong công ty thông đồng, lấy hàng. 

Anh L. cho hay, một nguyên nhân khác có thể dẫn đến mâu thuẫn là thời gian gần đây, công ty bán hàng cho đối tác nhưng do kinh tế khó khăn, phía đối tác chưa thanh toán tiền. Giám đốc thường xuyên trách móc vì sao bán hàng mà không có tiền...