1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Vụ “đột kích” vào quán bar Diamond: Xác định tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”

(Dân trí) - Chiều ngày 25/8, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông báo về vụ việc quán bar Diamond bị “đột kích” vào rạng sáng ngày 15/8 vừa qua. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng liên quan có hành vi phạm tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cùng với Cục C47 Bộ Công an phát hiện trên địa bàn TP Tam Kỳ nổi lên tụ điểm chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường Diamond (đường Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ) và tệ nạn cá độ bóng đá qua mạng do Hoàng Đình Thắng (chủ vũ trường) điều hành.

Công an tỉnh Quảng Nam công bố vụ án quán bar Diamond vào chiều ngày 25/8
Công an tỉnh Quảng Nam công bố vụ án quán bar Diamond vào chiều ngày 25/8

Cũng chính từ đây đã dẫn dắt nhiều thanh thiếu niên sa vào con đường ăn chơi phải bán tài sản, bán nhà, thậm chí có trường hợp lâm nợ phải bỏ trốn khỏi địa phương để lánh nạn do không trả được nợ, bị đe dọa.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã báo cáo và cùng Cục C47 Bộ Công an phối hợp, xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa tụ điểm này.

Sau thời gian theo dõi, lúc 0h30 ngày 15/8, tổ công tác của Cục C47 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành phá án và kiểm tra tại vũ trường phát hiện thu giữ nhiều mẫu vật phẩm có liên quan đến ma túy.

Theo đó, tất cả mẫu vật thu giữ đều được tiến hành trưng cầu giám định. Kết quả có 2 mẫu là ma túy tổng hợp nhóm MDMA (Ecstasy) có tổng trọng lượng 0,9052gam, 5 mẫu còn lại là heroin có trọng lượng 0,904gam.

Qua xác minh, ban đầu vũ trường Diamond do Hoàng Đình Thắng và Hoàng Văn Nhân làm chủ, các đối tượng trên có dấu hiệu chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Quán bar Diamond bị lực lượng chức năng đột kích rạng sáng ngày 15/8
Quán bar Diamond bị lực lượng chức năng đột kích rạng sáng ngày 15/8

Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp và khám xét 4 đối tượng gồm Hoàng Đình Thắng, Hoàng Văn Nhân, Phan Quốc Trung, Nguyễn Văn Dựa về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; Thu giữ trên 1 tỉ đồng và các đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua điều tra, Hoàng Đình Thắng khai nhận có tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Thắng đã lập các tài khoản con để giao cho các đối tượng như Phan Quốc Trung, Nguyễn Văn Dựa, Hoàng Văn Nhân và nhiều tài khoản khác để các đối tượng các cược với Thắng. Ngoài ra, còn nhiều đối tượng khác tham gia cá cược với Thắng hiện Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Qua điều tra, Trung, Nhân và Dựa đều thừa nhận có đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Thắng qua mạng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai nhận tội của các đối tượng, cơ quan chức năng có đủ cơ sở xác định hành vi của Hoàng Đình Thắng, Hoàng Văn Nhân, Phan Quốc Trung, Nguyễn Văn Dựa đã có hành vi phạm tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Đình Thắng, Hoàng Văn Nhân, Phan Quốc Trung, Nguyễn Văn Dựa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính

Vụ “đột kích” vào quán bar Diamond: Xác định tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” - 3