Vụ đánh người đến tàn phế 2 năm trước: Bị hại nằm băng ca đến tòa
(Dân trí) - Dù không có mâu thuẫn từ trước, anh Đạt vẫn bị 3 đối tượng tấn công dẫn đến bị liệt tứ chi, trở thành người tàn phế. Trong ngày xét xử, nạn nhân được đưa đến tòa bằng xe cứu thương.
Ngày 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Hội (27 tuổi), Phan Thanh Tùng (39 tuổi) và Hồ Văn Viên (32 tuổi), cùng trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk về tội Cố ý gây thương tích.
Nạn nhân trong vụ án là anh Võ Mộng Đạt (40 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp).

Bị hại Võ Mộng Đạt được đưa đến tòa bằng xe cứu thương (Ảnh: Tuấn Văn).
Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo và anh Đạt không có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Tùng, Hội và Viên mang bia đến quán cà phê Thuận Phát tại khu phố Mỹ Hòa (phường Hòa Hiệp) để uống.
Đến 19h30 cùng ngày, Hội thấy anh Đạt đi bộ đến cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh quán cà phê nên kéo anh này qua quán để cùng uống bia nhưng bị từ chối và xảy ra giằng co.
Lúc này, Hội nhấc bổng anh Đạt lên cao rồi ném mạnh xuống nền xi măng. Khi nạn nhân cố gắng gượng dậy, bị Tùng cầm dép xông đến đánh vào mặt. Anh Đạt bỏ chạy ra ngoài đường, Tùng đuổi theo túm cổ áo giữ lại để Hội và Viên dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người nạn nhân.
Sự việc chỉ dừng lại khi người dân đến can ngăn. Nạn nhân sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện.
Cơ quan chức năng xác định anh Võ Mộng Đạt bị đánh dẫn đến tổn thương cơ thể, rối loạn vận động phân ly do sang chấn tâm lý, tỷ lệ thương tích 23%.
Tại phiên xét xử, nạn nhân được người nhà đưa đến bằng xe cứu thương và nằm trên băng ca dự phiên tòa.
Dự kiến, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với các bị cáo vào ngày 30/7.

3 bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Tuấn Văn)
Như Dân trí đưa tin, sau khi anh Võ Mộng Đạt bị đánh gây thương tích, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân tại 4 trung tâm pháp y. Kết quả, các đơn vị kết luận tỷ lệ thương tích 0%, chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức của anh Đạt là do bị đánh hay do bệnh lý.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Tại kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ngày 18/12/2025, trước và trong thời điểm bị đánh, anh Đạt không mắc bệnh tâm thần; sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động do sang chấn tâm lý, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.
Sau khi có kết quả giám định bổ sung, ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc này.







