1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm chết người: Mẹ vợ ra đầu thú

(Dân trí) - Vụ người đàn ông đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc, chiều 19/11, tin từ công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghi can Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, tạm trú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã ra đầu thú.

Vụ cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm chết người: Mẹ vợ ra đầu thú - 1
Hiện trường vụ việc

Bà Chi bị cáo buộc là kẻ chủ mưu đã thuê nhóm người đi ôtô từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt con gái là chủ quán cà phê ở Vĩnh Long, làm thương vong 3 người vào hôm 15/11

Cơ quan điều tra đã khởi tố hai vụ án hình sự “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Giết người” để điều tra làm rõ động cơ, vai trò, hành vi phạm tội của những người liên quan.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, bà Chi đã thuê nhóm người bắt cóc con gái với số tiền ứng trước khoảng 10 triệu đồng. Con trai bà Chi là Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) cũng trực tiếp tham gia, dẫn đường cho nhóm người bắt cóc.

Như Dân Trí đã thông tin, ngày 15/11, bà Võ Thị Kim Chi thuê nhóm 6 người đi ô tô 7 chỗ từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt con gái ruột là chị Võ Thị Thúy H. (29 tuổi, ngụ phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Long An, huyện Long Hồ) vì không muốn con gái sống ở đó.

Nhóm người dừng xe trước quán cà phê Tâm Giao do chị H. làm chủ nằm ven quốc lộ 53 (ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ). Sau đó, những người này khống chế chị H. để đưa lên ô tô.

Nghe tiếng vợ la hét, Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ tại địa phương) lao ra giải cứu. Bị nhóm người bắt cóc xịt hơi cay, Giao cầm thanh sắt đâm một người tử vong và làm 2 người khác bị thương. Sau đó Giao đến Công an đầu thú và bị tạm giữ

Công an đã bắt giữ những người liên quan. Em trai của Hằng bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó đã ra đầu thú. Bà Chi bị cáo buộc là kẻ chủ mưu, sau khi đến đầu thú đã bị tạm giữ để điều tra.

                                                                                                                          Lan Anh