1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cao Bằng:

Vụ chặt thi thể thành nhiều mảnh: Loại bỏ nghi vấn lấy nội tạng

(Dân trí) - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định, phần thân của nam thanh niên bị chặt thi thể vẫn còn nguyên nội tạng. Cơ quan chức năng loại bỏ nghi vấn đây là vụ giết người, mổ lấy nội tạng như một số thông tin đồn thổi gây hoang mang dư luận.

Những ngày qua, vụ việc anh B.V.H. (SN 1987, trú tại thôn Bản Co, xã Triệu Ẩu, Phục Hòa, Cao Bằng) bị sát hại, phân thi thể thành nhiều mảnh gây xôn xao dư luận. Người dân địa phương hoang mang vì cho rằng đây là một vụ giết người, mổ lấy nội tạng.

Người dân tập trung quanh khu vực phát hiện các mảnh thi thể nạn nhân.
Người dân tập trung quanh khu vực phát hiện các mảnh thi thể nạn nhân.

Sáng 20/9, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng - cho biết, qua khám nghiệm phần thân của nạn nhân, cảnh sát xác định các bộ phận trên cơ thể và nội tạng vẫn còn đầy đủ.

Theo Đại tá Hồng, cơ quan chức năng loại bỏ nghi vấn đây là vụ giết người lấy nội tạng như một số thông tin đồn thổi gây hoang mang dư luận.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Cơ quan công an đã mời một số đối tượng nghi vấn lên lấy lời khai.

Trước đó, tối 16/9, người dân thôn Bản Co, xã Triệu Ẩu (Phục Hòa, Cao Bằng) phát hiện một bao tải bên vệ đường, xung quanh có nhiều vết máu. Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, bên trong bao tải có nhiều mảnh thi thể người nhưng phần thân của nạn nhân đã biến mất.

Nạn nhân được xác định là anh B.V.H. (SN 1987, trú tại thôn Bản Co, xã Triệu Ẩu). Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 16/9, anh H. ra sông đánh cá. Đến 15h chiều, không thấy anh H. trở về, gia đình đã huy động nhiều người đi tìm. Tối cùng ngày, sự việc được phát hiện.

Quá trình điều tra, xác minh, sáng 19/9, cơ quan công an đã tìm thấy phần thân bị mất của anh H. cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 2 km.

Tiến Nguyên