1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Vụ 6 người bị thảm sát: Cuộc điện thoại cầu cứu trong đêm

(Dân trí) - Trước khi bị hung thủ ra tay sát hại, các nạn nhân đã gọi điện thoại cho người thân và một tài xế chạy xe chở củi. Tuy nhiên, hai cuộc gọi này chỉ diễn ra chóng vánh rồi tắt ngang.

Hiện trường vụ thảm sát 6 người bị giết 
Hiện trường vụ thảm sát 6 người bị giết 

Sáng 8/7, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ thảm sát xảy ra tại Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vào sáng 7/7 khiến 6 người trong một gia đình bị sát hại dã man. Các nạn nhân gồm: Anh Lê Văn Mỹ, Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (vợ anh Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, cùng con của vợ chồng anh Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu anh Mỹ). Tất cả các nạn nhân đều bị cắt cổ chết.

Thiếu tá Đào Văn Thêm – Phó Phòng tham mưu công an tỉnh Bình Phước thông tin, bước đầu, Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án “Giết người cướp tài sản” và vụ án xảy ra ra vào khoảng 3-4h sáng. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã khoanh vùng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cũng như những người có mối quan hệ mật thiết với gia đình nạn nhân. Hiện tại, công an đang tiến hành làm việc với tất cả những người có liên quan, kể cả người nhà, người làm công cũng như công nhân của công ty Quốc Anh.

Cơ quan công an lấy lời khai những người có quan hệ với vợ chồng ông Mỹ
Cơ quan công an lấy lời khai những người có quan hệ với vợ chồng ông Mỹ

Đáng chú ý nhất là lời khai của em ruột bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, cụ thể, khoảng 3h sáng, ông này nhận được điện thoại của Dư Ngọc Tố Như (cháu gái ông) gọi nói đến nhà gấp, khi ông hỏi đến nhà làm gì thì đầu dây bên kia cúp máy, sau đó ông có liên lạc lại nhưng không được. Do tưởng cháu mình chọc phá nên ông đi ngủ cho đến sáng.

Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: “Gia đình nó về rồi!”

Vụ thảm sát 6 người trong 1 gia đình: Người phát hiện sự việc nói gì?

Nỗi bàng hoàng của người dân sau vụ thảm sát cả gia đình

Lời khai thứ hai cũng hé lộ thông tin quan trọng là của một tài xế chạy xe tải chuyên chở củi cho nhà bà Nga. Thường ngày, khoảng 3-4h sáng là anh này chạy xe đến nhà ông Mỹ nhận củi chở đi, tuy nhiên, trong hôm xảy ra vụ thảm sát bất ngờ anh này nhận được điện thoại của bà Nga thông báo bữa nay đừng đến chở củi rồi tắt ngang.

Bên trong căn biệt thự nơi các nạn nhân bị sát hại dã man
Bên trong căn biệt thự nơi các nạn nhân bị sát hại dã man

Từ lời khai của những người liên quan và thông tin khám nghiệm hiện trường thu được, cơ quan CSĐT nhận định, có thể các nạn nhân đã bị khống chế, khi Dư Ngọc Tố Như đang gọi điện thoại cầu cứu thì bị phát hiện và chặn lại. Từ những mấu chốt này, cơ quan điều tra xác định vụ án xảy ra vào khoảng 3-4h sáng.

Trả lời báo chí lúc 16h chiều 7/7 về việc có hay không các nạn nhân từng gọi điện thoại trước khi bị sát hại, Thiếu tá Đào Văn Thêm khẳng định: “Tôi khẳng định tất cả thông tin đến giờ mà cơ quan điều tra đã làm rõ thì tôi đã cung cấp thông tin cho báo chí. Những vấn đề khác, cơ quan điều tra đang xác minh, vụ án đang trong quá trình đièu tra nên không thể thông tin cụ thể”.

Theo nhận định của một cán bộ Công an tỉnh Bình Phước, vụ thảm sát này có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện.

Căn biệt thự khang trang cũng là hiện trường vụ thảm sát gồm một trệt và một tầng lầu. Thời điểm đó, ở tầng trệt có hai phòng ngủ gồm một phòng của vợ chồng ông Mỹ và một phòng ngủ của hai cháu Quốc Anh và Dư Minh Vỹ cùng ở. Trên lầu có một phòng ngủ dành Ánh Linh (con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (cháu ông Mỹ).

Nạn nhân Dư Minh Vỹ bị sát hại ngay sát cổng chính của căn biệt thự
Nạn nhân Dư Minh Vỹ bị sát hại ngay sát cổng chính của căn biệt thự
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi Vỹ bị giết
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi Vỹ bị giết

Một giả thuyết được đặt ra, khi bọn “sát thủ” đột nhập vào căn biệt thự đã khống chế vợ chồng ông Mỹ, Quốc Anh và Dư Minh Vỹ. Vỹ bỏ chạy thoát được ra đến cổng thì bị hung thủ đuổi theo sát hại. Sau đó, bọn chúng tiếp tục giết chết Ánh Linh (con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như để bịt đầu mối.

Báo Dân trí tiếp tục thông tin vụ thảm án này.

Trung Kiên