1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Vợ ngất lịm vì chồng đi cướp trả nợ cưới vợ

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng đến nhà khám xét, dẫn chồng đi vì hành vi cướp táo bạo tại một tiệm cắt tóc để trả nợ ngân hàng vay cưới vợ, người vợ mang bầu hai tháng khóc ngất vì không tin đó là sự thật.

Sau 5 ngày xác minh, truy tìm, lực lượng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã xác định được đối tượng Nguyễn Văn Công (24 tuổi, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) là thủ phạm trong vụ án cướp tài sản táo bạo tại tiệm cắt tóc ở trên đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn, xảy ra chiều 4/4.

Đối tượng Nguyễn Văn Công khai nhận tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Văn Công khai nhận tại cơ quan công an

Thời điểm khám xét nơi ở đối tượng, Cơ quan công an thu giữ một số tang vật có liên quan đến vụ án gồm 1 xe máy Sirius mà đối tượng sử dụng gây án, thẻ ATM của người bị hại. Con dao gây án đối tượng khai đã vứt. Riêng vòng vàng đối tượng mang đến tiệm vàng ở thị trấn Tuy Phước bán được 3,5 triệu đồng.

Lý giải về việc dùng dao đâm chủ tiệm cắt tóc cướp tài sản, Công khai nhận do cần tiền trả nợ ngân hàng vì vay cưới vợ. Tuy nhiên, một số người sống cạnh nhà cho rằng, Công thua cơ bạc nên mới làm liều đi cướp. Sau khi khám xét, lực lượng công an dẫn đối tượng ra khỏi nhà, lúc này người vợ mới cưới của Công đang mang bầu 2 tháng khóc ngất vì không tin chồng đi cướp.

Trước đó, lúc 13h ngày 3/4, Công vào tiệm tóc của chị Tô Thị Thường (34 tuổi, trú tỉnh Đăk Nông) nằm trên đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn để cắt tóc. Cắt xong, Công vờ xin chủ quán đi vệ sinh chờ chị Hường sơ hở gây án. Khi trở lên, nhân lúc vắng khách, chị Hường đang xem tivi, Công ra tay kẹp cổ, kéo nạn nhân vào bên trong, sau đó dùng dao thủ sẵn trong người đâm chị Hường, cướp 3 chỉ vàng 18K, 1 điện thoại di động hiệu Sony và khoảng 1 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng lên xe tẩu thoát. Đồng thời, y còn còn điện thoại hăm dọa người nhà nạn nhân nếu báo công an thì sẽ sát hại cả nhà. Còn chị Hường may mắn thoát chết khi được người dân sống cạnh đó đưa đi viện cấp cứu.

Doãn Công