1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bị xử phạt vì bán nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng

Khoa Nam

(Dân trí) - Cửa hàng Quỳnh Quỳnh do vợ nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm đứng tên tại huyện Long Thành vừa bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 50 triệu đồng vì hành vi bán hàng giả.

Ngày 4/6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền hơn 50 triệu đồng kèm theo việc buộc tiêu hủy số lượng hàng hóa vi phạm và đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời gian 2 tháng đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh (tại địa chỉ tổ 13, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành) do có hành vi bán hàng giả.

Được biết, cửa hàng Quỳnh Quỳnh do bà Tạ Thị Quỳnh Anh làm chủ.

Trước đó vào ngày 12/5, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Quỳnh Quỳnh, chuyên kinh doanh quần áo, mỹ phẩm.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bị xử phạt vì bán nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng - 1

Cửa hàng của vợ nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm chủ yếu bán trên mạng xã hội facebook

Tại thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện có 1.118 chai nước hoa là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 29,5 triệu đồng.

Ngoài ra, cửa hàng của bà Tạ Thị Quỳnh Anh đã kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại, là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 60,5 triệu đồng. Được biết, cửa hàng Quỳnh Quỳnh chủ yếu kinh doanh thông qua mạng xã hội Facebook.

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu bà Quỳnh Anh khai nhận mua hàng trôi nổi trên mạng, nên không biết nguồn gốc cung cấp.