1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum:

Vợ chồng cán bộ Cục thuế cùng nhau "xộ khám"

(Dân trí) - Sau khi vay bà Liễu số tiền hơn 23,7 tỷ đồng để tiêu xài và đánh bạc, vợ chồng Nguyệt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Trân (34 tuổi, nguyên giám đốc Cty CP Minh Đức, ngụ tại 23 Tố Hữu, P.Quyết Thắng, TP Kon Tum) 20 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (33 tuổi, nguyên là cán bộ Cục thuế tỉnh Kon Tum) - vợ Trân mức án 9 năm tù giam. Cả 2 đều phạm tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, từ năm 2009- 2013 cặp vợ chồng này đã nhiều lần vay tiền của bà Trần Thị Liễu (nguyên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Kon Tum) tổng số tiền là hơn 23,7 tỷ đồng. Sau khi vay tiền, Trân và Nguyệt đã dùng số tiền trên vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Khi thấy không còn khả năng trả nợ hai vợ chồng rủ nhau bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra phải phát lệnh truy nã toàn quốc, đến 14/6/2013 thì bị bắt giữ tại TP.HCM.

Nguyệt tại cơ quan công an
Nguyệt tại cơ quan công an

Được biết, liên quan đến vụ án này, bà Liễu nguyên là nhân viên phòng tín dụng Ngân hàng NNPTNT chi nhánh Kon Tum cũng đã tuyên bố vỡ nợ sau khi huy động 47 tỉ đồng để “đáo nợ ngân hàng”.

Thiên Thư