1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Vào TPHCM mua biển số xe giả về "hành nghề" cướp giật

(Dân trí) - Ngày 28/6 tin từ Công an thành phố Huế vừa lập chiến công, bắt 2 đối tượng gây ra loạt vụ cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 3/2017, Nguyễn Viết Đức (SN 1998, tạm trú tại Thôn Hậu, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Di Rin (SN 1997, tạm trú tại 84 Hùng Vương, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Để thực hiện hành vi, Đức và Rin vào thành phố Hồ Chí Minh mua một biển số xe mô tô giả và thay vào xe Exciter có biển số thật là 74F1 - 165.17. Sau đó cả điều khiển xe Exciter nói trên vào Huế tìm ai sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2017 Đức và Rin đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Huế. Điển hình, ngày 19/3/2017 Đức điều khiển xe mô tô chở Rin đến số 12A đường Trần Quý Cáp, phường Thuận Lộc cướp giật túi xách của chị Trần Thị Nga, bên trong túi xách có 01 điện thoại Iphone 7, 1 điện thoại Viettel và 2 triệu đồng. Ngày 2/4/2017 Đức điều khiển xe chở Rin đến đường Tố Hữu, phường Phú Hội cướp giật túi xách của chị Trương Thị Như Phương, bên trong có 01 điện thoại OPPO NEO 7 và 3.500.000đ... Tổng giá trị tài sản Đức và Rin cướp giật được lên đến hàng chục triệu đồng.

Đối tượng Đức
Đối tượng Đức
Đối tượng Rin
Đối tượng Rin

Ngày 28/6, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Viết Đức và Hồ Di Rin để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đại Dương