1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vào nhà tạm giữ phương tiện, lái ô tô bị công an xử lý về nhà

Thế Kha

(Dân trí) - Quan sát nhà tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông của công an huyện không có người quản lý, Trần Minh Thành (Vĩnh Phúc) đã "vô tư" lái chiếc ô tô của mình đang bị tạm giữ tại đây về nhà.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Thành (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Báu (SN 1986), đều trú ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên về hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi một xe ô tô.

Cơ quan công an cho biết, khuya ngày 30/4 vừa qua, Công an huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại đường tỉnh lộ 310B thuộc địa phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên thì phát hiện Trần Minh Thành điều khiển ô tô nhãn hiệu Mazda-2 biển kiểm soát 72A-36238, vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ xe ô tô trên theo định tại nhà tạm giữ phương tiện của Công an huyện Bình Xuyên đặt ở xã Tân Phong.

Vào nhà tạm giữ phương tiện, lái ô tô bị công an xử lý về nhà - 1

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CAVP).

Đến sáng ngày 1/5, Thành cùng Nguyễn Ngọc Báu điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 88H6-3807, đến trụ sở Công an huyện Bình Xuyên để xử lý vi phạm. Khi dựng xe trước cổng nhà tạm giữ phương tiện và quan sát thấy không có người quản lý trông giữ nên cả hai người vào bên trong.

Thành đã "vô tư" điều khiển xe ô tô nói trên rời khỏi bãi xe, còn Báu mở cổng để Thành đi ra. Sau đó Thành điều khiển xe ô tô về cất giấu tại đường liên thôn thuộc tổ dân phố Đông Mướp, thị trấn Hương Canh (giáp với nhà của Thành).

Cơ quan công an cho biết, trị giá tài sản khoảng 250 triệu đồng và đang củng cố hồ sơ để khởi tố theo quy định.