1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giám đốc Công an TPHCM:

Văn phòng luật rộng 300m2 ở TPHCM có 220 nhân viên làm nhiệm vụ đòi nợ

Q.Huy

(Dân trí) - "Với diện tích chưa đầy 300m2 mà có 220 nhân viên làm nhiệm vụ đòi nợ liên quan đến tình hình tín dụng đen", Giám đốc Công an TPHCM nói.

Tại phiên họp của UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra ngày 19/11, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, đã điểm lại những vấn đề liên quan lĩnh vực an ninh, trật tự trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Trong đó, tình hình tín dụng đen được dự báo còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, về an ninh kinh tế, đời sống công nhân, người lao động tại địa phương cùng các tỉnh thành đều có những khó khăn nhất định. Nhiều người lao động từ các vùng lân cận sẽ di chuyển về TPHCM để tìm cơ hội việc làm.

Văn phòng luật rộng 300m2 ở TPHCM có 220 nhân viên làm nhiệm vụ đòi nợ - 1

Buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TPHCM ngày 19/11 (Ảnh: H.N.).

Vấn đề này sẽ kéo theo nhiều điểm cần lưu ý về an ninh trật tự tại TPHCM. Một trong những điều cần quan tâm là tình hình tín dụng đen được dự báo hoạt động mạnh từ nay đến cuối năm, do nhu cầu của một bộ phận người lao động không có thu nhập cần vay tiền để trang trải cuộc sống.

"Ngay hôm nay, tôi đã chỉ đạo triệt phá một văn phòng tư vấn luật tại quận 12, với diện tích chưa đầy 300m2 mà có 220 nhân viên làm nhiệm vụ đòi nợ liên quan đến tình hình tín dụng đen. Nếu tình hình kinh tế còn khó khăn, loại tội phạm này còn phát triển mạnh không chỉ đến cuối năm mà còn sang năm 2023", ông Lê Hồng Nam dẫn chứng.

Giải pháp được Công an TPHCM đưa ra là tập trung rà soát, triệt phá các doanh nghiệp là tụ điểm của hoạt động tín dụng đen. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát các đơn vị đăng ký kinh doanh các ngành nghề liên quan đến tài chính để chủ động ngay từ bước đầu.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng thông tin thêm, năm 2022, tội phạm hình sự, các loại tội phạm liên quan đến trật tự an toàn xã hội đã được kéo giảm 5,17% so với cùng kỳ. Riêng tội phạm liên quan đến ma túy đang ở mức rất đáng báo động.

"TPHCM hiện nay vừa là điểm trung chuyển, cũng là địa bàn tiêu thụ. Ma túy có chiều hướng được chuyển về từ các nước phương tây. Cách đây vài ngày, chúng tôi đã khám phá và thu giữ hơn 30kg được vận chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất", ông Nam dẫn chứng.