1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Tưởng yêu được “đại gia” qua Zalo, hóa ra gặp cướp

(Dân trí) - Một người phụ nữ từ tỉnh xa đến đã bị sập “bẫy tình” của một gã trai tự xưng là “đại gia”, đang sống độc thân, thích phụ nữ lớn tuổi… nhưng thực tế hắn chỉ là công nhân bình thường. Chưa hết, sau màn yêu đương, gã trai còn hiện nguyên hình là một tên cướp.

Gã trai lừa người phụ nữ sập bẫy tình rồi cướp tài sản tại cơ quan công an (ảnh báo Cand)
Gã trai lừa người phụ nữ "sập bẫy tình" rồi cướp tài sản tại cơ quan công an (ảnh báo Cand)

Tối nay (31/10), tin từ công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đã khởi tố, thực hiện lệnh tạm giam đối với Đinh Hữu Hưng (SN1994, tuổi, ở xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu tại Công an huyện Thủy Nguyên, trước đó vào ngày 28/10, một người phụ nữ tên L.T.X (SN 1986, ở Lào Cai) đã đến đơn vị trình báo về việc bị một người đàn ông cướp tài sản ngay trên địa bàn huyện.

Cụ thể, theo lời khai của chị X, 3 năm trước chị rời quê hương xuống Hải Phòng hành nghề matxa tại một cơ sở thuộc nội thành. Khoảng vài tháng trước chị có kết bạn qua mạng zalo với một thanh niên có nickname là “Hưng”. Ban đầu chị X còn e dè ít trò chuyện, nhưng sau đó thấy Hưng tuy ít tuổi hơn nhưng ăn nói dễ nghe, có vẻ thật lòng và còn hé lộ, bản thân đang cô đơn dù là người giàu có nhờ kinh doanh thủy sản… và mong muốn được làm bạn với chị X vì “gu” của Hưng vốn thích phụ nữ lớn tuổi.

Bản thân vốn đang lẻ bóng, lại xa quê và nhất là khi Hưng hứa hẹn sẽ hỗ trợ về tài chính nên chị X đã siêu lòng đồng ý gặp Hưng tại khu vực xã Phả Lễ, cùng huyện theo sắp đặt của Hưng vào khuya ngày 27/10. Đúng hẹn, chi X thuê xe ôm đến điểm hẹn với tâm trạng hồi hộp, mong đợi. Khoảng 1 sáng chị X đến nơi, ngay lập tức Hưng dùng xe máy chở chị X ra cánh đồng. Tại đây sau màn yêu đương Hưng đã hiện nguyên hình là kẻ cướp khi rút dao khống chế, dọa cắt cổ và cướp túi xách của chị X rồi lên xe tẩu thoát. Chị X sau đó đã tìm ra đến ngoài đường và đến công an trình báo qua sự giúp đõ của người dân địa phương.

Theo chị H khai báo, tài sản trong chiếc túi bị Hưng cướp có 1 điện thoại iPhone 5S, 1 thẻ ATM.

Theo một điều tra viên thuộc Công an huyện, ngay sau khi nhận được trình báo, xác định có dấu hiệu của vụ cướp tài sản nên các trinh sát đã được tung vào cuộc. Tuy nhiên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do bị hại không nhớ rõ mặt đối tượng, cũng như không nhớ được mật khẩu zalo, số điện thoại của cả hai.... Các trinh sát một mặt đưa chị X trở lại hiện trường để xác minh thêm, mặt khác tiến hành khoang vùng, sàng lọc để xác định đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định nghi phạm chính là Đinh Hữu Hưng, ở xã Phả Lễ, đã có vợ con và đang làm công nhân cho một công ty trên địa bàn huyện. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 30/10, Công an huyện đã tiến hành bắt Hưng ngay tại nơi Hưng làm việc.

Tại cơ quan công an bước đầu Hưng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận, qua quen biết chị X thấy chị này có chút vốn liếng nên nảy sinh cướp. Sau đó Hưng dụ dỗ chị X đến chỗ hẹn và ra tay. Sau khi gây án, Hưng về nhà, xóa hết mọi thông tin trên zalo, bỏ cả sim điện thoại vẫn dùng liên lạc với chị X.

An Nhiên