1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Từ phác thảo chân dung đến hành trình truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng

(Dân trí) - Qua mô tả của người dân cộng với các hình ảnh trích xuất từ camera của nhiều nhà dân ở các con đường được xác định đối tượng cướp ngân hàng đã đi qua, bộ phận khoa học hình sự của công an đã chắp nối và phác thảo chân dung giống tới 90% nghi phạm gây án.

Hành trình nhận dạng khuôn mặt

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kể lại diễn biến: Vào lúc 17h ngày 6/12, tại Phòng giao dịch Thành nội thuộc chi nhánh ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế (số 29 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế) đã xảy ra vụ cướp tài sản. Năm nhân viên của phòng giao dịch (gồm 1 bảo vệ, và 4 nhân viên, chuyên viên) đang kiểm tiền giao dịch trong ngày để chuyển về nộp quỹ trung tâm, thì có 1 đối tượng nam thanh niên cầm 1 vật hình súng ngắn bắn 4 phát có xẹt lửa xanh đầu súng và văng ra 1 số viên bi sắt nhỏ vào trong quầy. Thấy đối tượng dùng súng bắn, các nhân viên ngân hàng bỏ chạy, ẩn nấp dưới các bàn làm việc. Do quầy giao dịch không có gương chắn qua đầu, đối tượng lấy hết số tiền nằm trên bàn bỏ vào balô và chạy ra cửa chính tẩu thoát, toàn bộ diễn ra trong vòng 12 giây.

Tên cướp chĩa súng về phía mọi người, tay kia vơ các cọc tiền vào túi và cướp 725 triệu chỉ trong vòng 12 giây
Tên cướp chĩa súng về phía mọi người, tay kia vơ các cọc tiền vào túi và cướp 725 triệu chỉ trong vòng 12 giây

Đại tá Lê Quốc Hùng cho biết, sau khi vụ cướp xảy ra, công an đã chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế với hàng ngàn lượt xe nhưng không có kết quả. Đơn vị đã truy tìm thủ phạm theo 2 hướng chính là nhận dạng khuôn mặt, hình dáng đối tượng và truy tìm theo chiếc xe máy.

“Vì đối tượng khi vào cướp ngân hàng đeo khẩu trang, mũ bảo hiểm nên rất khó nhận diện khuôn mặt. Qua mô tả của người dân cộng với các hình ảnh trích xuất từ camera của nhiều nhà dân ở các con đường được xác định đối tượng cướp ngân hàng đã đi qua, bộ phận khoa học hình sự của công an đã chắp nối và phác thảo chân dung giống tới 90% nghi phạm gây án.” – Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết nguồn gốc bức phác họa chân dung tên cướp.

Với chiếc xe máy gây án, qua khai nhận tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm cho biết mua ở Huế với giá 2 triệu đồng rồi gửi xe ở bãi giữ xe Bệnh viện Trung ương Huế ngày 5/12. Đến ngày 6/12 thì lấy xe ra, đi mua thêm mũ bảo hiểm, găng tay len, khẩu trang rồi cầm khẩu súng bắn bi đã chuẩn bị sẵn tới cướp ngân hàng BIDV vào 17h chiều cùng ngày.

Sau 12 ngày đêm truy bắt, qua nhận dạng khuôn mặt, nhân chứng đối chiếu, lực lượng công an đã bắt giữ Tâm vào 10h30’ sáng ngày 18/12 tại Đà Nẵng, khi Tâm đang cùng vợ dự khai trượng một tiệm bán thực phẩm chức năng ở quận Thanh Khê. Bước đầu đối tượng còn chối cãi, nhưng sau khi các chứng cứ đưa ra, Tâm đã nhận tội.


Nhờ chân dung phác thảo ban đầu, các lực lượng đã truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng được nhanh hơn.

Nhờ chân dung phác thảo ban đầu, các lực lượng đã truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng được nhanh hơn.


Lực lượng công an bắt nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm tại Đà Nẵng sau 12 ngày gian khổ truy tìm

Lực lượng công an bắt nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm tại Đà Nẵng sau 12 ngày gian khổ truy tìm


Một trong số những cọc tiền được xác định là Tâm đã cướp ở ngân hàng BIDV Huế bên cạnh khẩu súng làm phương tiện gây án

Một trong số những cọc tiền được xác định là Tâm đã cướp ở ngân hàng BIDV Huế bên cạnh khẩu súng làm phương tiện gây án

Đồng loạt khám xét ở nhà riêng của Tâm ở Đà Nẵng và nhà bố vợ ở Phú Vang, công an đã thu được các vật chứng quan trọng gồm: áo quần, khẩu súng bắn bi được Tâm sử dụng để cướp, túi balo đựng tiền...

“Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực làm việc hết mình không kể ngày đêm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa gió lũ lụt tại Huế và miền Trung - PV) của toàn bộ chiến sĩ công an. Để phá án thành công có sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an, các tỉnh thành và nhờ vào sự phối hợp đầy trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt có nhiều người dân đã cung cấp về nhận dạng đối tượng gây án” – Đại tá Lê Quốc Hùng cho biết.


Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sự đóng góp của người dân là rất lớn trong việc phá án

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sự đóng góp của người dân là rất lớn trong việc phá án

Video:

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết quá trình truy bắt tên cướp ngân hàng và cảm ơn các đơn vị đã phá án thành công

Số tiền cướp chủ yếu được trả nợ

Theo lời khai của nghi phạm, Tâm đã dùng hết số tiền cướp được với hơn 725 triệu đồng vào việc trả nợ các chủ cá độ bóng đá. Cơ quan công an sẽ làm rõ việc này để thu hồi số tiền về cho ngân hàng.

Trả lời báo chí về việc có đồng phạm của tên cướp hay không? Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay bước đầu mới chỉ khẳng định có 1 mình tên cướp gây án và đang cho làm rõ có việc che giấu tội phạm không?

Đại tá Sơn cũng cho biết đối tượng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cả về phương tiện, thiết bị, hung khí lẫn phương thức thủ đoạn. “Đối tượng hành động rất chuyên nghiệp, rất nhanh chỉ trong 12 giây (không phải là 17 giây như cơ quan công an cung cấp ban đầu), dấu vết để lại ít gây khó khăn cho lực lượng phá án.


Nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm đã nhận tội

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm đã nhận tội

Đối tượng ban đầu khai là vứt súng bi xuống sông, nhưng sau phải thành khẩn khai cất giấu khẩu súng bắn bi ở gia đình vợ thuộc huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Đối tượng sau khi cướp đã tới chợ Đông Ba vứt xe máy, mũ bảo hiểm rồi đi taxi về quê vợ, để lại túi balo có đựng khẩu súng ở bên trong sau đó vào Đà Nẵng sinh hoạt bình thường…

Video:

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi về các thủ đoạn của nghi phạm cướp ngân hàng

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã khen và tặng thưởng “nóng” 50 triệu đồng đối với Ban chuyên án; trao bằng khen và tặng thưởng cho Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Viện khoa học hình sự (C54), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (A70), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71) của Bộ Công an mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Riêng ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc BIDV đã gửi thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an, và khen thưởng các đơn vị tham gia chuyên án 1216C 50 triệu đồng.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trao bằng khen và thưởng nóng cho các đơn vị phá án
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trao bằng khen và thưởng nóng cho các đơn vị phá án
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trái) và BIDV (phải) thưởng nóng cho các đơn vị tham gia chuyên án
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trái) và BIDV (phải) thưởng "nóng" cho các đơn vị tham gia chuyên án

Đại Dương