1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình kẻ giết, hiếp cụ bà 71 tuổi

(Dân trí) - Đêm hôm lẻn vào nhà hàng xóm, thấy bà cụ đang ngủ say, Sang giở trò đồi bại. Bà cụ thức giấc chống trả, Sang bóp cổ cho đến khi nạn nhân ngất đi rồi tiếp tục hành vi hiếp dâm.

Ngày 27/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Sang (58 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về tội “Giết người”.

Là người cùng xóm, Sang biết bà N.T.L. (71 tuổi) thường ở nhà một mình. Khuya 20/10/2013, Sang lẻn vào nhà bà cụ bằng cửa sau. Thấy bà L. ngủ say nên Sang buộc tay bà lại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Bà L. bất chợt tỉnh giấc, chống trả quyết liệt. Tình thế lâm nguy, Sang ra tay bóp cổ cho đến khi bà cụ không còn khả năng chống trả nữa mới thôi. Sau đó, “yêu râu xanh” này tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi bỏ về nhà tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra.

Bị cáo Sang tại tòa
Bị cáo Sang tại tòa

Sáng hôm sau, người hàng xóm sang nhà thì phát hiện bà L. chết trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ngày 23/10, Sang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre bắt khẩn cấp về hành vi giết người và hiếp dâm.

Phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt Lê Văn Sang án tử hình về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Cho rằng bản án quá nặng, Sang làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm xin tha tội chết.

Tại phiên tòa, Sang thừa nhận đã ra tay giết người nhưng không có hiếp dâm và cho rằng mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, xét tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX cho rằng án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội nên quyết định bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm, tử hình đối với bị cáo Lê Văn Sang về tội “Giết người”.

Quốc Anh