1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Tử hình kẻ buôn bán gần 40kg thuốc phiện

(Dân trí) - Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án buôn bán trái phép chất ma túy với hai bị cáo Hoàng Nghĩa Sơn và Hà Kim Sơn. Theo đó, tòa tuyên án tử hình đối với Hoàng Nghĩa Sơn, kẻ buôn bán trót lọt 38kg thuốc phiện.

Theo cáo trạng, tháng 5/2002, Hoàng Nghĩa Sơn (trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cấu kết với Hà Kim Sơn (huyện Quế Phong) lấy “hàng” tại huyện miền núi Quế Phong với số lượng 10kg thuốc phiện.


Sau khi lấy hàng xong, Hoàng Nghĩa Sơn đã bí mật đưa về TP Vinh để tiếp tục chuyển đi các địa bàn khác tiêu thụ. Chuyến đi đầu tiên trót lọt, Hoàng Nghĩa Sơn có được một số lượng tiền cầm tay khá lớn. “Ăn quen bén mùi”, Hoàng Nghĩa Sơn và Hà Kim Sơn tiếp tục ngược rừng, thậm chí xuyên biên giới lấy hàng.


Tử hình kẻ buôn bán gần 40kg thuốc phiện - 1

Bị cáo Hoàng Nghĩa Sơn (trái) và Hà Kim Sơn tại tòa (Ảnh: CTV)


Thêm một số lần trót lọt, hai Sơn tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội của mình. Trong một lần đang đi lấy hàng, cả hai bị CQĐT Công an Nghệ An sờ gáy. Biết không thể thoát khỏi vòng vây pháp luật, hai tên đã “dạt” vào Sài Gòn tiếp tục “làm ăn”.


Chân ướt chân ráo trên mảnh đất mới, Hoàng Nghĩa Sơn và Hà Kim Sơn tìm cách liên lạc, móc nối với một số tay anh chị có máu mặt tại Nghệ An để vận chuyển ma túy vào khu vực phía Nam buôn bán. Tại đây, cả hai “làm ăn” khá tốt. Nghe ngóng tin tức ở quê có vẻ yên tâm, Hà Kim Sơn quyết định hồi hương lấy hàng để chuyển vào cho Hoàng Nghĩa Sơn tiêu thụ.


Năm 2003, Hà Kim Sơn đang vận chuyển ma túy, thuốc phiện cho một đường dây khác thì bị CQĐT tóm gọn. Sau đó không lâu, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử và Hà Kim Sơn cúi đầu lĩnh án chung thân.
 
Nhận được tin bạn “đồng nghiệp” bị bắt, Hoàng Nghĩa Sơn đã kịp thời lẩn trốn. Đang tìm cách trốn thoát, Sơn đã bị CQĐT bắt giữ.


Theo cáo trạng, đối tượng Hoàng Nghĩa Sơn đã trên dưới 7 lần mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hơn 38kg ma túy, thuốc phiện; còn Hà Kim Sơn tham gia 4 lần vận chuyển, buôn bán với 22kg ma túy.


Tại phiên tòa xét xử ngày 30/7/2009, các đối tượng này đã cúi đầu nhận tội về hành vi mình đã gây ra. Bị cáo Hoàng Nghĩa Sơn tỏ vẻ ăn năn hối lỗi và khóc nức nở tại tòa.
 
Căn cứ vào những sai phạm nếu trên, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hoàng Nghĩa Sơn bản án tử hình. Hà Kim Sơn thêm một lần nữa nhận án phạt tù chung thân.


Hà - Duy